Sát hại con nhỏ của người tình rồi thả trôi sông

Khu vực bờ sông nơi tìm thấy thi thể cháu Hiếu.
Khu vực bờ sông nơi tìm thấy thi thể cháu Hiếu.
TP - Sau khi đánh đập con trai 2 tuổi của người tình, Nghĩa bóp cổ cháu bé đến chết rồi cho vào bao tải thả trôi sông.

Chiều 8/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, trú huyện Kim Động, Hưng Yên) về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 7/1, PC45 phối hợp Công an thành phố Hải Dương bắt khẩn cấp Nghĩa do tình nghi đối tượng này đã ra tay sát hại con trai của người tình là cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 2012) tại nhà trọ rồi vứt xác phi tang.

Sáng 7/1, chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, trú huyện Khoái Châu, Hưng Yên), mẹ cháu Hiếu, đến Công an thành phố Hải Dương trình báo việc cháu bị sát hại tại nhà trọ ở phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Chị Lan nghi ngờ bạn trai mình là Lê Đại Nghĩa đã ra tay sát hại cháu Hiếu.

Chị Lan có chồng và có 2 con nhưng đang ly thân. Cháu Hiếu là con thứ 2. Từ năm 2014, Lan và Nghĩa quen biết rồi quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, Lan và Nghĩa đã thuê nhà trọ ở thành phố Hải Dương sống chung như vợ chồng.

Lực lượng công an đã khẩn trương triển khai lực lượng tới khu vực phòng trọ của chị Lan để điều tra, xác minh. Khi thấy công an xuất hiện, Nghĩa khóa trái cửa phòng trọ, cầm dao dọa nếu công an xông vào sẽ tự sát. Lực lượng công an tìm cách thuyết phục nhưng đối tượng vẫn cố thủ trong phòng. Sau 2 giờ thuyết phục, Nghĩa mới chấp nhận hạ vũ khí để lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 6/1, khi đó chị Lan đi vắng, chỉ có Nghĩa và cháu Hiếu ở trong phòng trọ. Thấy cháu Hiếu quấy khóc đòi mẹ, Nghĩa đã quát nạt, đánh đập cháu bé. Theo lời khai của Nghĩa, thấy cháu Hiếu vẫn gào khóc, sợ khi chị Lan về phát hiện ra sẽ tố cáo Nghĩa về hành vi hành hạ trẻ em nên Nghĩa đã ra tay bóp chặt cổ cho tới khi cháu tắt thở. Sau đó, Nghĩa chạy ra ngoài mua bao tải và túi nylon cho thi thể cháu Hiếu vào. Trưa cùng ngày, Nghĩa đi xe đạp điện chở thi thể cháu ra khu vực giáp ranh giữa thành phố Hải Dương và huyện Thanh Hà, ném xuống sông Thái Bình nhằm phi tang.

Sát hại con nhỏ của người tình rồi thả trôi sông ảnh 1

Đối tượng Lê Đại Nghĩa tại cơ quan điều tra.

Đốt xác rồi thả trôi sông

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp truy tìm thi thể cháu bé. Đến trưa 8/1, lực lượng công an tìm thấy thi thể cháu Hiếu trên sông Văn Úc đoạn qua xã Thanh Bính (huyện Thanh Hà, Hải Dương). Ông Nguyễn Xuân Giao, Trưởng Công an xã Thanh Bính, cho biết, các chiến sĩ Trạm cảnh sát giao thông thủy Kênh Đồng (Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện ra chiếc bao tải có thi thể cháu Hiếu trôi trên sông.

Công an xã Thanh Bính cùng lực lượng chức năng đưa thi thể cháu vào bờ, bảo vệ hiện trường. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi cháu bé. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương nhận định, sau khi sát hại cháu Hiếu, Nghĩa đốt xác cháu để phi tang. Tuy nhiên, có thể do sợ đốt xác phi tang sẽ bại lộ, nên Nghĩa đã đi mua bao tải và túi nylon cho thi thể cháu vào đó mang thả sông.

Được biết, chị Lan có chồng và có 2 con nhưng đang ly thân. Cháu Hiếu là con thứ 2. Từ năm 2014, Lan và Nghĩa quen biết rồi quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, Lan và Nghĩa đã thuê nhà trọ ở thành phố Hải Dương sống chung như vợ chồng. Lan làm thuê cho một quán bán đồ ăn, còn Nghĩa làm thuê cho một cửa hàng bán gas. 

Gần đây, Lan đón cháu Hiếu về sống tại nhà trọ cùng với Nghĩa. Từ đó giữa 2 người nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn. Ngày 6/1, sau khi sát hại cháu Hiếu, Nghĩa nhiều lần nói dối chị Lan, lúc nói đưa cháu đi nhà trẻ, lúc lại nói gửi cháu ở nhà người quen. Sáng 7/1, sau nhiều lần dọa giết chị Lan, Nghĩa thú nhận đã sát hại cháu bé.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.