Sẽ thôi việc tài xế xe buýt rút dao đâm người ở Sài Gòn

Tài xế xe buýt bị công an bắt giữ.
Tài xế xe buýt bị công an bắt giữ.
TPO - Chiều 27/10, thông tin từ trung tâm vận tải hành khách công cộng TPHCM cho biết sẽ buộc thôi việc đối với tài xế rút dao đâm người vào sáng cùng ngày.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng gần 9h ngày 27/10, anh Nguyễn Vũ Kiều Hưng (33 tuổi) điều khiển xe máy biển kiểm soát 50B3- 0447 chở vợ và con nhỏ (khoảng 9 tháng tuổi) lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, TPHCM hướng đi đường 3 tháng 2.

Đến đoạn đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 thì xảy ra va chạm với xe buýt số 10 chạy tuyến Suối Tiên- Bến xe Miền Tây mang  biển số 53N-4067 (do nam tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển).

Anh Hưng dựng xe bên lề đường cho vợ trông rồi chạy lên xe buýt cãi vã thì bị tài xế xe buýt rút dao đâm vào ngực rồi xô xuống xe. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu còn tài xế xe buýt lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an phường 12 quận 10 đã có mặt ghi nhận lời khai nhân chứng và trích xuất camera của người dân và báo cáo lên công an quận xử lý.

Theo xác minh, chiếc xe buýt biển kiểm soát 53N-4067 là do hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng quản lý. Tài xế điều khiển xe là Phạm Hồng Tư (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM). Tài xế này đã bị công an quận Thủ Đức bắt giữ.

Trao đổi với báo chí chiều 27/10, ông Đậu A Phúc- Giám đốc điều hành trung tâm vận tải hành khách công cộng TPHCM cho khẳng định sẽ buộc thôi việc tài xế trên. “Hành vi dùng dao đâm người là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ thống nhất với hợp tác xã vận tải xe buýt quản lý buộc thôi việc tài xế”, ông Phúc nói.

MỚI - NÓNG