Sinh viên dọa tống tiền Tổng GĐ bằng kim tiêm HIV

Sinh viên dọa tống tiền Tổng GĐ bằng kim tiêm HIV
Người mà Tân, sinh viên Cao đẳng Giao thông vận tải 3, tìm cách tống tiền là ông Phạm Trung Tám, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bài Thơ, Đà Nẵng.

Tân đã gọi điện đe dọa và buộc ông Tám phải nộp 10 triệu đồng nếu không sẽ bị đâm kim tiêm có HIV.

Ngày 11/3, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Ngọc Tân, sinh viên Cao đẳng Giao thông vận tải 3, về hành vi đe dọa tống tiền.

Theo Đ.Nam
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG