Soi chiếu, phát hiện gần 3.000 đồng hồ cất giấu tinh vi

Máy soi chiếu container đang phát huy hiệu quả tối đa trong việc kiểm tra hàng hóa khối lượng lớn, phát hiện hàng lậu. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Máy soi chiếu container đang phát huy hiệu quả tối đa trong việc kiểm tra hàng hóa khối lượng lớn, phát hiện hàng lậu. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Gần 3.000 chiếc đồng hồ đeo tay cùng một số tang vật khác được các đối tượng cất giấu trong vách ngăn bí mật, gia cố trên xe khách. Tuy nhiên, nhờ có máy soi chiếu container hiện đại, Hải quan đã vạch trần thủ đoạn của tội phạm.

Ngày 9/12, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết đã bàn giao tang vật vụ vận chuyển hàng lậu từ biên giới Trung Quốc về Hải Phòng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP. Hải Phòng điều ra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 5/12, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với Công an TP. Hải Phòng kiểm tra soi chiếu qua hệ thống máy soi container đối với ô tô BKS 14B-018.19 vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp từ thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng. 

Qua đó phát hiện trên xe 2.850 chiếc đồng hồ đeo tay các loại, 640 dây đeo đồng hồ, 230 chiếc máy tính cầm tay, 120 đồ chơi trẻ em cao cấp. Toàn bộ lô hàng trên được cất giấu trong vách ngăn bí mật, gia cố trên xe khách.

Trước đó, tháng 2/2016, lực lượng chức năng cũng thu giữ 414 điện thoại vận chuyển trái phép bằng hình thức cất giấu tinh vi trong các vách ngăn tự tạo được hàn kín trên nóc xe ô tô chở khách cũng vận chuyển từ TP.Móng Cái về Hải Phòng.

MỚI - NÓNG