Sự thật vụ hai cha con bị bắt cóc trước trường mầm non

Hiện trường vụ hai cha con bị nhóm người khống chế. Ảnh: Thái Hà
Hiện trường vụ hai cha con bị nhóm người khống chế. Ảnh: Thái Hà
Người đàn ông chở con nhỏ trên ôtô 7 chỗ đến trước trường mầm non ở Bình Thuận thì bất ngờ bị nhóm người khống chế chở chạy về hướng TP HCM.

Khoảng 7h30, người đàn ông (chủ nhà hàng) lái ôtô chở con nhỏ khoảng 3 tuổi, khi vừa đến cổng trường mầm non (thị xã La Gi, Bình Thuận), bị 6 người đi trên xe 7 chỗ chặn đầu. Nhóm người này khống chế hai cha con chạy về hướng TP HCM.

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị đã phối hợp nhiều tỉnh thành, phong tỏa quốc lộ 55 và 1A, truy bắt nhóm người trên.

Đầu giờ chiều, Cục cảnh sát hình sự (C45B, Bộ Công an) cho hay không có việc hai cha con bị bắt cóc trước trường mầm non. "Bộ Công an đã xác định được tổ công an ở Hà Nội đưa 2 người này đi và vẫn đang làm việc về nghi vấn làm giả giấy tờ", nguồn tin nói và cho hay có lẽ cách đưa nghi can đi của tổ công tác đã khiến nhiều người dân lầm tưởng có vụ cướp xe, khống chế người.

Lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu tổ công tác tường trình về "lý do khẩn cấp" này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG