Tài xế bị chặn đánh, quỳ gối xin tha trên quốc lộ

 Bị cáo Nguyễn Huy Thao trước vòng móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Huy Thao trước vòng móng ngựa.
TPO - Hai thanh niên dùng gậy tấn công khiến tài xế xe bị thương, phải quỳ gối giữa đường xin tha. 

Ngày 7/12, Tòa án Nhân dân huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Huy Thao về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó vào ngày 18/11/2015, trên quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Đò Lèn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Huy Thao (SN 1990, trú tại Vũ Yên 3, thị trấn Nông Cống, Thanh Hóa) đã điều khiển xe tải rượt đuổi xe đầu kéo do Nguyễn Duy Kiện (SN 1978, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) lái vì cho rằng xe anh Kiện làm hỏng gương xe ô tô của mình.

Sau khi chặn trước xe anh Kiện, Thao chửi bới và đòi anh Kiện phải bồi thường. Khi hai bên xảy ra ẩu đả, Lê Văn Nhất-đối tượng đi cùng xe với Thao, đã cầm tuýp sắt đánh anh Kiện. Tiếp đó, Thao giật thanh tuýp sắt từ tay Nhất rồi vụt liên tiếp vào sườn anh Kiện, khiến nạn nhân ngã gục.

Mặc dù anh Kiện quỳ gối van xin nhưng Thao và Nhất vẫn tiếp tục đánh.

Sau đó, Thao quay lại cất tuýp sắt vào ca bin rồi nổ xe mang BKS 36C – 078.95 chạy về hướng thị xã Bỉm Sơn. Anh Kiện được người dân đưa đến bệnh viện huyện Hà Trung cấp cứu với tình trạng đa chấn thương. 

Sau khi phạm tội, Nguyễn Huy Thao đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 12/4, cơ quan công an đã bắt được đối tượng này. Riêng Lê Văn Nhất hiện vẫn còn lẩn trốn nên cơ quan chức năng đã tách riêng vụ án để tiếp tục điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Huy Thao 3 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bị hại 67,5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.