Tài xế dùng chân lái xe 8 tấn trên cao tốc

Tài xế Thái Văn Tuấn làm việc với cảnh sát giao thông Nghệ An sáng 3/10.
Tài xế Thái Văn Tuấn làm việc với cảnh sát giao thông Nghệ An sáng 3/10.
TPO - Từ hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, nhà chức trách đã lần ra "diễn viên" của "màn xiếc" dùng chân điều khiển vô lăng xe tải loại 8 tấn trên đường cao tốc.

Sáng 3/10, Trung tá Nguyễn Trường Giang - Đội trưởng đội điều tra xử lý Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã xác định và đang tiến hành lập hồ sơ, lấy lời khai để xử lý tài xế điều khiển xe tải bằng chân trên đường cao tốc.

Trước đó, vào ngày 28/9, Phòng CSGT tỉnh tiếp nhận thông tin: trên các trang mạng xã hội đăng tải đoạn video clip dài 1 phút, trong đó ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe tải bằng chân chạy băng băng trên đường.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông lập tức vào cuộc điều tra làm rõ.

Trung tá Giang cho biết: "Cơ quan công an đã nhanh chóng xác định người thực hiện hành vi nguy hiểm này là tài xế Thái Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Thịnh Sơn, Đô Lương). Ngày 30/9, chúng tôi đã triệu tập tài xế Tuấn để làm việc. Nhưng do ngày nghỉ nên chúng tôi đã hẹn lại anh ta vào sáng nay (3/10) để làm việc".

Sáng 3/10, tài xế Tuấn đã có mặt tại Phòng CSGT tỉnh Nghệ An. Tại CQĐT, Tuấn đã thừa nhận hành vi điều khiển xe tải bằng chân của mình.

Theo đó, sáng 28/9, Tuấn lái xe tải mang BKS: 37C-120.94 lưu thông trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội. Khoảng 10h cùng ngày, khi xe qua địa bàn tỉnh Hải Dương, Tuấn đã dùng chân lái vô lăng điều khiển xe.

"Lúc đó đang đi cao tốc vắng người nên tôi lấy chân điều khiển cho vui. Em trai tôi quay video rồi đăng lên Facebook. Nhiều người nói nên sau đó, tôi đã gỡ video này. Khi đó, tôi chạy xe rất chậm. Giờ tôi biết sai, mong được tha thứ”, tài xế Tuấn cho biết.

Về phía cơ quan công an, họ cho biết đang tiến hành xử lý vụ việc. "Chúng tôi hiện đang làm hồ sơ xử lý. Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mức phạt dự kiến với hành vi này khoảng 6-8 triệu đồng và tạm giữ bằng từ 2-4 tháng", trung tá Giang cho biết.

MỚI - NÓNG