Tài xế Fortuner chở 100 bánh heroin bị khởi tố

Tài xế Lục Thanh Đồng. Ảnh: CAND
Tài xế Lục Thanh Đồng. Ảnh: CAND
Ba ngày sau khi bị bắt, tài xế Fortuner chở 100 bánh heroin bỏ chạy trên quốc lộ 6 đã bị khởi tố.

Chiều 21/3, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lục Thanh Đồng (43 tuổi) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Người đàn ông quê Cao Bằng bị bắt 3 hôm trước khi khiển ôtô Fortuner chở 100 bánh heroin từ Tây Bắc theo quốc lộ 6 về Hà Nội.

Bước đầu, ban chuyên án xác định Đồng được trả công hơn 200 triệu đồng để mang lô hàng cấm về điểm hẹn. Nếu việc vận chuyển trót lọt, ma túy sẽ được đưa lên Cao Bằng trước khi chuyển ra nước ngoài.

Theo đại tá Nguyễn Đức Thính, Trưởng Phòng 3 (C47), đường dây ma túy xuyên quốc gia được trinh sát phát hiện từ nhiều năm trước. Sau một thời gian dài theo dõi, ngày 18/3, ban chuyên án phát hiện nghi phạm đưa heroin từ biên giới Tây Bắc về xuôi.

Theo phương án vạch ra, khoảng 40 cán bộ chiến sỹ C47 và Công an an tỉnh địa phương phục kích tại trạm thu phí quốc lộ 6 ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tài xế Fortuner chở 100 bánh heroin bị khởi tố ảnh 1

Cảnh sát khống chế tài xế Fortuner.

Tối hôm đó, cảnh sát phát hiện Đồng lái chiếc Fotuner màu bạc mang biển số Hà Nội có biểu hiện mang theo ma túy. Khi công an tiếp cận, nghi phạm tăng ga đâm xe vào ôtô phía trước.

Dù bị bắn thủng 2 bánh xe bên phải nhưng Đồng vẫn lách khỏi các chướng ngại vật ở trạm thu phí, bỏ chạy về hướng Hà Nội. Dọc đường, nghi phạm rải chông cản trở lực lượng tiếp cận.

Sau gần 20 km truy đuổi, đến xã Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ), xe cảnh sát đã vượt lên. Lúc này, chiếc Fortuner mất lái, lao xuống mương nước rồi lật nghiêng. Cảnh sát lập tức khống chế nghi phạm, thu giữ 100 bánh heroin và 247 triệu đồng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.