Tài xế Innova tông chết trung úy công an đi tuần đêm

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn B
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn B
Đang trên đường chở đồng đội đi làm nhiệm vụ, trung úy Nghị bị ôtô 7 chỗ tông từ phía sau gây tử vong tại chỗ.

Ngày 14/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Lang (29 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Lang được xác định là người điều khiển xe Innova biển kiểm soát Hà Nội gây tai nạn khiến 2 cảnh sát thương vong, vào rạng sáng 3 hôm trước.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 2h hôm 11/9, trung úy Nguyễn Bá Nghị (27 tuổi) đi xe máy chở thiếu tá Tạ Trọng Bình (38 tuổi), đều là cảnh sát khu vực phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy đi tuần tra.

Khi qua đoan giáp ranh với phường Xuân La (quận Tây Hồ), nằm trên đường Võ Chí Công để vào khu dân cư phường Nghĩa Đô, xe máy của họ bị ôtô Innova lưu thông hướng sân bay Nội Bài đi trung tâm Hà Nội tông trúng từ phía sau, văng xa hơn 20 m.

Vụ chạm khiến trung úy Nghị tử vong tại chỗ, sỹ quan còn lại bị thương đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Theo Phòng cảnh sát hình sự, cơ quan điều tra tạm giữ các phương tiện liên quan, tiếp tục lấy lời khai tài xế Lang để hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.