Tạm giam cán bộ Sở LĐ-TB&XH nhận hối lộ

Tạm giam cán bộ Sở LĐ-TB&XH nhận hối lộ
Khoảng 13 giờ ngày 18/3/2013, Cơ quan CSĐT về tội phạm kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Trung Tâm, nguyên Phó phòng Tài chính - kế hoạch, Sở LĐ-TB&XH tỉnh, để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Tạm giam cán bộ Sở LĐ-TB&XH nhận hối lộ

> CSGT bị quay phim, tống tiền 120 triệu

> Cựu GĐ Ban điều hành DA Sông Tranh 2 lĩnh án 

Khoảng 13 giờ ngày 18/3/2013, Cơ quan CSĐT về tội phạm kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Trung Tâm, nguyên Phó phòng Tài chính - kế hoạch, Sở LĐ-TB&XH tỉnh, để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Xe của cơ quan điều tra rời trụ sở Sở LĐ-TB&XH Cà Mau khi bắt tạm giam ông Tâm
Xe của cơ quan điều tra rời trụ sở Sở LĐ-TB&XH Cà Mau khi bắt tạm giam ông Tâm.

Trước đó, TAND TP Cà Mau mở phiên tòa xét xử vụ nhà thầu Lê Thanh Phương, Giám đốc Cty CP tư vấn xây dựng Phương Nam, tung tin đã “lót tay” cho ông Tâm 200 triệu đồng và bà Chung Ngọc Nhãn, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau 575 triệu đồng. Tuy nhiên cả 2 phiên xử sơ thẩm đều bị hoãn.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã khám xét nhà riêng ông Tâm tại đường Bông Văn Dĩa, phường 5 (TP Cà Mau) và nơi làm việc là Phòng Tài chính - kế hoạch Sở LĐ-TB&XH Cà Mau trên đường Phan Ngọc Hiển. Tại đây cơ quan CSĐT về tội phạm kinh tế và chức vụ đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Ông Nguyễn Trung Tâm bị cáo buộc đã nhận 200 triệu đồng của nhà thầu Lê Thanh Phương – trúng thầu hạng mục xây lắp nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn. Sau khi thừa nhận có nhận tiền của nhà thầu và đã trả lại, ông này lại chối tội, cho rằng mình bị vu khống. Ông Nguyễn Trung Tâm bị khai trừ đảng, cách chức.

Về phần bà Chung Ngọc Nhãn, hiện đã được điều chuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Theo Huyền Trang
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.