Gia Lai:

Tạm giữ 8 nghi phạm chém chết trưởng trạm bảo vệ rừng

Nơi ông Thịnh bị chém chết
Nơi ông Thịnh bị chém chết
TPO - Chiều ngày 21/10/2016, đại tá Trần Thanh Khiết, Trưởng Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục tạm giữ hình sự 8 nghi phạm trong vụ một cán bộ bảo vệ rừng bị chém chết.  

Các đối tượng bị tạm giữ đều trú tại xã Sơn Lang là Đinh Văn Hợp (SN 1992), Đinh Văn Thuận (SN 1988), Đinh Văn Nôi (SN 1991), Đinh Văn Nớt (SN 1991), Đinh Văn Thợ (SN 1994), Đinh Văn Tuk (SN 1998), Đinh Văn Lịch (SN 1999), Đinh Văn Sơn (SN 2000).

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20/10/2016, Võ Đức Huy - cán bộ của Công ty lâm nghiệp Hà Nừng (xã Sơn Lang) trong ca trực tại trạm bảo vệ rừng số 1 (làng Đak Tơ Nglông) có uống rượu với Đinh Văn Hợp và vài thanh niên địa phương. Lúc này, Trưởng trạm Nguyễn Nam Thịnh tới để trực ca. Hợp nói với ông Thịnh là mình sắp làm nhà rẫy, muốn xin vài cây gỗ nhưng bị từ chối. Hợp to tiếng chửi ông Thịnh và hai bên đã xảy ra xô xát, được can nên sự việc dừng lại.

Tạm giữ 8 nghi phạm chém chết trưởng trạm bảo vệ rừng ảnh 1

Trạm bảo vệ rừng số 1 

Hợp gọi 7 thanh niên khác đến quán tạp hóa đối diện trạm bảo vệ rừng tiếp tục uống bia. Lúc này, ông Thịnh vẫn còn tức giận nên kéo Huy ra ngoài trạm để nói chuyện phải quấy với Hợp. 

Nhóm Hợp cầm dao xông ra chém nhiều nhát khiến ông Thịnh chết tại chỗ. Huy cũng bị nhóm Hợp truy đuổi song đã nhanh chân trốn vào vườn cà phê nên thoát chết.

MỚI - NÓNG