Tên cướp cuối cùng đầu thú

Tên cướp cuối cùng đầu thú
TP - Thông tin từ website của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế cho biết, Khánh- tức Nguyen Mark Joseph sinh ngày 10-3-1976 tại Arkansas, Mỹ.

Vụ bắt băng cướp tiệm vàng ở Bình Thuận:

Tên cướp cuối cùng đầu thú

Bắt nghi can thứ ba vụ cướp tiệm vàng
> Kẻ cướp tiệm vàng ở Bình Thuận từng có 2 tiền án tại Mỹ

Từ ngày 18-12-2009, kẻ này bị Interpol quốc tế chính thức phát lệnh truy nã không hạn định vì hành vi có liên quan đến tàng trữ và buôn bán ma túy. Hồ sơ cho thấy, từ tháng 7 đến tháng 11-2007, Nguyen Mark Joseph là thành viên của một băng nhóm tội phạm có nguồn gốc ở Houston hoạt động tại bang Texas.

Băng nhóm này đã sản xuất và phân phối chất ma túy ecstasy. Trong đó, Nguyen Mark Joseph được phân công phân phối ma túy cho các đầu mối khác ở hai bang Texas và Louisiana. Khi băng nhóm này bị phá, Nguyen Mark Joseph nhanh chân chạy thoát nhưng vẫn bị Phó Chánh án J. Williams, tòa án Texas ký lệnh truy nã. Nếu Nguyen Mark Joseph bị xét xử, có thể phải lĩnh đến 40 năm tù giam.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, 9 giờ sáng hôm qua, tên cướp thứ tư - tên cướp cuối cùng trong băng nhóm này đã ra đầu thú tại quận Thủ Đức, TPHCM, là Nguyễn Bảo Quốc (SN 1978, trú ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.