Chưa đầy 24 giờ, các trinh sát CA huyện Hưng Hà phối hợp với CA tỉnh Thái Bình đã bắt được tên Nguyễn Anh Tuấn (1986), sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Đức (đóng tại thị xã Sông Công - Thái Nguyên).
Nguyên nhân vụ án được xác định như sau: Anh Hoàng Duy Khương (32 tuổi) sống tại thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh (Hưng Hà) đang tìm hiểu chị gái của Tuấn (người cùng quê). Tình cảm của họ đang dần tiến triển, thì Nguyễn Anh Tuấn về nghỉ hè.
Từ khi gặp Tuấn, Khương dường như quên hẳn mối tình với chị gái Tuấn để lao vào cuộc tình đồng giới với chàng sinh viên trắng trẻo, cao to. Những bức thư Khương viết cho Tuấn luôn đầy ắp yêu thương như việc Khương sẵn sàng cung cấp tiền để “người yêu” chích (Tuấn bị nghiện).
Đêm 8/5/2006, biết tin “người yêu” vừa từ Thái Nguyên về nhà, Khương đã đến và 2 người hẹn hò ra nghĩa trang xã Minh Hoà tâm sự.
Sau khi “mây mưa” xong, bất ngờ Tuấn rút dao đâm 8 nhát vào người Khương, một nhát trúng tim đã khiến Khương chết ngay tại chỗ.
Giết chết “người yêu”, tên Tuấn đã lột chiếc dây chuyền vàng 3 chỉ, vòng vàng đeo tay 3 chỉ và chiếc xe máy BKS 17K2 - 0623 của anh Khương rồi ngay trong đêm chạy trốn lên Thái Nguyên.