Thảm án giết người tình rồi tự sát trong khu đô thị Ciputra

Người nhà nữ nạn nhân nhận tin dữ sau khi cô gái được đưa vào viện. Ảnh: N.V.
Người nhà nữ nạn nhân nhận tin dữ sau khi cô gái được đưa vào viện. Ảnh: N.V.
Trong lúc mâu thuẫn, chị Lan bị nhân tình dùng dao hạ sát. Nghi can gây án tự gây thương tích và tử vong sau đó.

Chiều 21/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu xác định nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tối hôm trước, tại một tòa chung cư cao cấp trong khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh.

Nạn nhân tử vong là chị Đỗ Thị Lan (26 tuổi, quê Lào Cai). Nghi can gây án là Đoàn Tùng (31 tuổi, ở tòa chung cư trên).

Theo tài liệu điều tra, sau khi ly hôn hơn 1 năm trước, chị Lan xuống Hà Nội kinh doanh, ở với người thân trong phòng chung cư tại tầng 11. Sau đó, cô gái nảy sinh tình cảm và sống chung với Tùng ở tầng 15.

Chiều 20/9, do mâu thuẫn với người tình nên chị Lan bỏ xuống tầng 11 thì bị Tùng đuổi theo rồi dùng dao đâm trọng thương. Sau khi gây án, nam nghi can tự đâm dao gây thương tích.

Khi phát hiện sự việc, người thân cô gái cùng bảo vệ tòa nhà đưa cặp đôi đến Bệnh viện E (quận Cầu Giấy) cấp cứu nhưng chị Lan không qua khỏi. Rạng sáng hôm sau, Tùng tử vong.

Theo chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, hiện trường chính của vụ án ở tầng 11 tòa chung cư. Đơn vị phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG