Thanh niên bế bé gái 3 tuổi ra vườn dâm ô

Đối tượng A Chúc tại hiện trường vụ việc
Đối tượng A Chúc tại hiện trường vụ việc
Thấy bé gái 3 tuổi đang chơi cùng hai người anh còn nhỏ và không có người trông coi nên Chúc đã bế cháu bé ra vườn cao su sau nhà để thực hiện hành vi dâm ô.

Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng A Chúc (SN 1999, trú thôn 4, xã Kroong, TP Kon Tum) để điều tra, làm rõ về hành vi Dâm ô với trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 21/02/2017, Chúc đến nhà ông A Ph. (trú cùng xã) chơi thấy cháu Y.C (SN 2014) đang chơi cùng 2 anh trai không có người lớn trông coi. Lúc này, A Chúc nảy sinh tà ý nên đã bế cháu C.đi ra phía sau vườn cây cao su cách nhà khoảng 300m và thực hiện hành vi dâm ô.

Khi về nhà, ông Ph không thấy con gái đâu, một lúc sau thì thấy Chúc bế cháu C về với những biểu hiện nghi vấn. Ông Ph nghi ngờ cháu bé bị xâm hại nên trình báo cơ quan Công an. Đối tượng Chúc bỏ trốn ngay sau đó, đến ngày 25/2 thì bị bắt.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.