Quảng Nam:

Thanh niên đi cướp giật điện thoại để lấy tiền... cưới vợ

Đối tượng Nguyễn Đình Nguyên
Đối tượng Nguyễn Đình Nguyên
TPO - Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai do thiếu tiền cưới vợ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 14/7, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Nguyên (SN 1993, trú thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 12/7, Nguyên điều khiển xe máy từ nhà về xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để thăm vợ sắp cưới. Khi đến QL14B đoạn qua thôn Đại An (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc), phát hiện chị N.H.T (SN 1987, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) đang lưu thông cùng chiều với mình, trên túi áo khoác của chị T có một chiếc ĐTDĐ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Nguyên điều khiển xe máy áp sát xe máy của chị T, nhanh tay giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy về thành phố Tam Kỳ. Sau khi cầm cố chiếc điện thoại vừa trộm được 2,5 triệu đồng đối tượng tiếp tục về thăm nhà vợ sắp cưới.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Nguyên tại nhà vợ sắp cưới. Tại CQĐT, Nguyên khai nhận, do thiếu tiền cưới vợ nên đã cướp giật điện thoại của chị T.

MỚI - NÓNG