Tháo dỡ nhà xây trái phép của con rể Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Tháo dỡ nhà xây trái phép của con rể Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
Báo Tiền Phong số 70 ngày 8/4/2005 có bài: “Sóc Trăng - Một vụ cấp đất gây bất bình dư luận” phản ánh việc đem 102,8 m2 đất công cấp cho ông Trần Thanh Bình vào cuối năm 2004.
Tháo dỡ nhà xây trái phép của con rể Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ảnh 1
Căn nhà của ông Bình được tháo dỡ

Ông Bình là con rể Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Đầu năm 2005, ông Bình đã cất lên căn nhà khang trang khi chưa có giấy phép xây dựng. Bài báo được dư luận cán bộ và nhân dân địa phương đồng tình, đặc biệt còn có ý kiến chỉ đạo giải quyết của một số cơ quan chức năng ở Trung ương.

Trước tình hình đó, chiều thứ Bảy mùng 9 và Chủ nhật 10/4/2005, gia đình ông Bình đã tổ chức tháo dỡ căn nhà. Việc làm này được nhân dân ủng hộ và hy vọng tỉnh Sóc Trăng sẽ giải quyết dứt điểm vụ cấp đất sai quy định.

MỚI - NÓNG