Thi thể bà chủ tiệm tạp hóa trong nhà vệ sinh

Hiện trường vụ án được phong tỏa. Ảnh: Sơn Hòa
Hiện trường vụ án được phong tỏa. Ảnh: Sơn Hòa
Máu vương vãi nền nhà, bà chủ tiệm tạp hoá ở huyện Hóc Môn (TP HCM) được tìm thấy chết trong nhà vệ sinh với vết thương ở đầu, xe máy bị mất.

Chiều 28/10, nhiều người đến tiệm tạp hoá trên đường Đông Thạnh 1-3 (huyện Hóc Môn, TP HCM) gọi nhiều lần để mua đồ nhưng chủ không mở cửa. Nhìn qua lớp cửa kính, họ phát hiện vết máu vương vãi trên nền nhà nên hô hoán.

Cảnh sát phá cửa, phát hiện người phụ nữ tử vong trong nhà vệ sinh, vùng đầu rỉ máu. Người chồng về mới biết mất chiếc xe máy, đồ đạc có dấu hiệu bị lục lọi.

Nạn nhân tên Nguyễn Thị Thập (43 tuổi, quê Thái Bình) sống cùng chồng tên Thuỷ. Cả hai chuyển về đây được hơn nửa năm. Người chồng làm nghề đầu bếp, vợ ở nhà bán tạp hoá.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG