Thợ xây bị gia chủ đâm tử vong

Bị cáo Nghĩa trước vành móng ngựa
Bị cáo Nghĩa trước vành móng ngựa
TPO - Cho rằng thợ xây nhà cho mình gian dối trong công việc nên giữa Nghĩa và thợ chính là anh Trương Công Hùng xảy ra cãi vã. Trong lúc ẩu đả, Nghĩa dùng dao đâm anh Hùng tử vong.

Ngày 17/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Đại Nghĩa (49 tuổi, trú khối Đồng Tâm 2, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào cuối năm 2016, Nghĩa làm nhà và có thuê một nhóm thợ đến xây dựng nhà. Khoảng 15h ngày 21/12 /2016, Nghĩa đến công trình nhà đang xây để xem xét tình hình.

Tại đây, cho rằng cửa chính có vấn đề nên Nghĩa nói với thợ đang xây ở đây là anh Trương Công Hùng (57 tuổi, trú xóm Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa) làm ăn gian dối 

Sau một hồi tranh cãi, Nghĩa rút dao đâm anh Hùng khiến nạn nhân gục xuống tử vong. Sau khi gây án, Nghĩa đến công an thị xã Thái Hòa đầu thú.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Trần Đại Nghĩa 13 năm tù về tội Giết người. Đồng thời, Tòa tuyên buộc Nghĩa phải bồi thường cho gia đình bị hại 201 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG