Thu giữ hai tấn ngà voi núp trong ruột gỗ

Ngà voi được giấu trong ruột gỗ
Ngà voi được giấu trong ruột gỗ
TP - Ngày 7/10, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã tới biểu dương thành tích của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và các đơn vị phối hợp về thành tích bắt vụ vận chuyển hơn 2 tấn ngà voi qua đường biển.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường nhận định, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, số lượng ngà voi cực lớn. Ngà voi được cất giấu hết sức tinh vi trong ruột các khối gỗ, phủ mùn cưa xung quanh rồi hàn kín bằng các loại đinh vít, để chung với các khối gỗ khác nhằm qua mặt cơ quan chức năng. “Nếu nghiệp vụ không chuyên sâu, không cảnh giác cao thì khó có thể phát hiện được”- ông Hoàng Việt Cường nhấn mạnh. 

Trước đó, ngày 6/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TPHCM, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an kiểm tra toàn bộ lô hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Diệu Tiên, phát hiện trên 2 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Cát Lái. 

Theo điều tra, công ty này khai báo địa chỉ tại số 66/8 đường Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, TPHCM. Ngày 5/10, công ty này mở tờ khai nhập khẩu mặt hàng gỗ xoan đào xẻ hộp, kích thước 44.5m3. Xuất xứ Mozambique, chứa trong 2 container. Tờ khai được hệ thống phân luồng vàng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo trực tiếp, bí mật tiến hành đề xuất chuyển kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng trên, đồng thời đưa 2 container soi chiếu. Lúc 11h ngày 6/10, toàn bộ lô hàng được kiểm tra. Qua đó, phát hiện 12 khúc gỗ có dấu hiệu bị đục rỗng và dán kín. Lúc 21h30, sau khi kiểm tra toàn bộ 12 khúc gỗ phát hiện 569 khúc, đoạn nghi là ngà voi cân nặng 2.052kg. 

Cán bộ Hải quan đã mời Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định toàn bộ lô hàng về tên hàng, chủng loại và kích cỡ theo quy định của pháp luật và Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Theo một lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389), thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu lần này có điểm giống với vụ bắt giữ 309 kg ngà voi trước đó tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Đó là đều lập công ty ma để mở tờ khai hòng tránh bị cơ quan điều tra tìm được địa chỉ khi lô hàng bị bắt giữ.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiếp tục các bước nghiệp vụ tiếp theo, củng cố hồ sơ để khởi tố ngay vụ án này, mở rộng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.