Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ tra tấn nhân viên

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ tra tấn nhân viên
TP - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan pháp luật địa phương phải xử lý nghiêm vụ việc tra tấn dã man chị Bùi Thị Thương.

>> Theo dòng sự kiện

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ tra tấn nhân viên ảnh 1
Nạn nhân  Bùi Thị Thương

CA tỉnh Hòa Bình đã bổ sung thêm tội danh: “Cố ý gây thương tích” đối với chủ nhà hàng, khởi tố thêm 3 nhân viên nhà hàng.

Chiều qua (23/5), trao đổi với PV Tiền phong, Đại tá Bùi Văn Lạnh - Giám đốc CA tỉnh Hòa Bình - cho biết: Sau khi có kết luận giám định thương tích nạn nhân Bùi Thị Thương (tỷ lệ thương tật là 37%), Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Trịnh Tiến Hải - Chủ nhà hàng Thanh Loan - về tội “cố ý gây thương tích” theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với hai nhân viên nhà hàng Thanh Loan là Hà Văn Thống, Hà Văn Đức về tội “cố ý gây thương tích”; khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Trương Thị Hoa -nhân viên nhà hàng - cũng về tội “cố ý gây thương tích”.

Ông Bùi Văn Lạnh cho biết thêm, 12 giờ hôm qua, CA đã bắt được Trương Thị Hoa khi đang trốn ở huyện Di Linh (Lâm Đồng).

Cũng theo ông Lạnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan pháp luật Hòa Bình xử lý dứt điểm, nghiêm minh các đối tượng trong vụ án này.

Trao đổi với PV Tiền phong, người phát ngôn của Thủ tướng đã xác nhận thông tin này.

MỚI - NÓNG