Thua bạc, người phụ nữ hoang báo bị cướp

Căn nhà của bà B.
Căn nhà của bà B.
Sáng ngày 12/4, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) việc bà B.T.M.B (62 tuổi ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ) bị cướp chỉ là dựng chuyện, nhằm mục đích “hợp thức hóa” số tài sản mà bà B. đem đi đánh bạc thua hết.

Theo thông tin trình báo của bà B., vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9/4, bà B. đang ngủ thì bị hai kẻ lạ mặt đột nhập vao nhà khống chế dùng dây điện trói bà và đứa cháu lại.

Cả hai dùng đèn pin đánh vào đầu bà, ép chỉ ra chỗ cất giấu tiền và vàng. Vì lo cho mạng sống của hai bà cháu nên bà B. chỉ chỗ cho bọn cướp lấy đi số tiền, vàng trên 87 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo của bà B., ngay trong đêm, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai của bà B., công an nhận thấy sự mâu thuẫn nên mời bà B. về làm việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an buộc bà B. khai nhận, do cờ bạc nợ nần nhiều người, bà B. lấy số tiền và vàng do chồng gửi về dành dụm lâu nay đem trả nợ. Sợ chồng biết chuyện, bà B. dựng lên câu chuyện bị cướp để chồng tin, vết thương ở đầu bà là do bà tự làm.

Hiện công an huyện Long Hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bà B. theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.