Thưởng nóng cán bộ phá đường dây làm giả bao bì

Công an đang kiểm tra bao bì làm giả. Ảnh: CACC
Công an đang kiểm tra bao bì làm giả. Ảnh: CACC
TPO - Sáng 16/4, Công an quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) thưởng nóng cho cán bộ phát hiện cơ sở sản xuất và mua bán bao bì giả để thu lợi bất chính với số lượng lớn vào chiều hôm qua. 

Theo đó vào chiều 15/4, Công an quận Ninh Kiều đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tiến Thắng (40 tuổi) và Dương Thị Tuyết (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về hành vi sản xuất, mua bán bao bì giả số lượng lớn.

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Ninh Kiều phát hiện hơn 5.000kg trà nguyên liệu, đóng gói giả các nhãn hiệu hổi tiếng. Cơ sở này do Lưu Ngọc Vinh (ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) và một số người làm chủ. Ông Vinh cho biết, lấy số hàng này từ ông Thắng và bà Tuyết ngụ tại địa chỉ 224/142 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khám xét nơi ở hai người này, Công an phát hiện 8 thùng giấy chứa vỏ bao bì bột ngọt Saji thành phẩm giả; 26 ống trục dùng in bao bì trà, bột ngọt giả và số lượng lớn hóa đơn chứng từ mà Thắng và Tuyết dùng để giao dịch.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận bao bì trà, bột ngọt sau khi được in giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường sẽ được cung cấp cho các tỉnh lân cận.

MỚI - NÓNG