Bình Thuận:

Thượng tá công an bị chém tại nhà riêng

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
Khi thượng tá Bảy đang ở tại nhà riêng thì bất ngờ có 3 thanh niên đi xe máy xông vào nhà gây gổ. Sau đó, một trong 3 đối tượng đã dùng dao chém vào tay ông Bảy khiến ông bị thương.

Ngày 15/1, Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận), cho biết đã tiến hành bắt giữ 3 nam thanh niên (đều trú tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) gồm Khê Văn Huy (16 tuổi), Đặng Xuân Kiều (15 tuổi) và Bá Quyên (16 tuổi) để điều tra, làm rõ việc nhóm này đã gây thương tích cho Thượng tá Lê Văn Bảy, Phó Công an huyện Hàm Thuận Nam vào khoảng 23h ngày 14/1.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Thượng tá Lê Văn Bảy đang ở tại nhà riêng (thuộc thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) thì bất ngờ có 3 thanh niên đi xe máy xông vào nhà gây gổ. Sau đó, một trong 3 đối tượng đã dùng dao chém vào tay ông Lê Văn Bảy khiến ông bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhóm đối tượng này đã bị quần chúng nhân dân vây bắt giao cho Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Hiện Thượng tá Lê Văn Bảy đã được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để điều trị.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".