Tịch thu hàng nghìn hộp sữa 'cấm bán ở Việt Nam'

Các thùng sữa bị cơ quan chức năng kiểm tra ngày 13/1
Các thùng sữa bị cơ quan chức năng kiểm tra ngày 13/1
TPO - Trong lô hàng sữa vừa bị cơ quan chức năng niêm phong, có 3.900 chai ghi rõ không được bán ở thị trường Việt Nam.  

Ngày 14/1, Đội quản lý thị trường số 3 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, niêm phong hàng nghìn chai sữa ngoại không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu tại một cơ sở kinh doanh sữa tại đường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Trước đó, tại cuộc kiểm tra đột xuất vào chiều 13/1, Đội quản lý thị trường số 3 phát hiện 180 thùng sữa bột do nước ngoài sản xuất, không có tem phụ tiếng Việt, 130 thùng thức uống dinh dưỡng mang nhãn hiệu Ensure (30 chai/thùng) không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu.

Thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng chưa xuất trình được giấy tờ liên quan lô hàng. Người này lý giải do nhân viên kế toán nghỉ đột xuất nên tạm thời chưa có ngay.

Theo một cán bộ điều tra, trong lô hàng này có 3.900 chai sữa ghi rõ không được bán ở thị trường Việt Nam.

Toàn bộ số hàng trên đã được niêm phong, đưa về Đội quản lý thị trường số 3 xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.