Tin an ninh, trật tự ngày 15/6

Tin an ninh, trật tự ngày 15/6
* Hà Tĩnh: Các bãi biển sẽ không có tệ nạn   * Cách chức Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Trung tâm Cai nghiện ma tuý Bạc Liêu   * Hà Nội: Một vụ cướp taxi không thành

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, các bãi biển du lịch của Hà Tĩnh sẽ khai trương hoạt động. Tại khu vực này có gần 300 khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở xoa bóp trị liệu, nhà hàng phục vụ ăn uống, tắm hơi. Để ngăn chặn tệ nạn xã hội, các cơ quan chức năng đã kết hợp tuyên truyền và kiểm tra các chủ khách sạn, nhà hàng, không để mại dâm xảy ra tại cơ sở.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân đã kiến nghị cơ quan công an, chính quyền xã Xuân Thành yêu cầu các cô gái trẻ từ nhiều địa phương đến bãi tắm Xuân Thành trở về quê.

Khu du lịch biển Thiên Cầm mới xây dựng nhiều khách sạn, nhà nghỉ đang là điểm thu hút khách đến nghỉ trong mùa hè. Cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cầm đã tổ chức cho các chủ khách sạn, nhà hàng ký cam kết không môi giới và không cho gái bán dâm vào nhà hàng, khách sạn; nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Nhiều chủ khách sạn, nhà hàng, cơ sở xoa bóp trị liệu đã cam kết không chứa chấp gái bán dâm, không môi giới hoạt động mại dâm. Công an các huyện còn phối hợp với chính quyền các xã có bãi tắm tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đưa nhiều phụ nữ cư trú bất hợp pháp ở các cơ sở dịch vụ trở về quê.

Cách chức Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Trung tâm Cai nghiện ma tuý Bạc Liêu

Sau khi Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Bạc Liêu và thanh tra ngành xác minh, làm rõ những tố cáo có liên quan đến lãnh đạo Trung tâm cai nghiện ma túy (TTCNMT) Bạc Liêu trong việc mua sắm tài sản của trung tâm, ông Nguyễn Văn Môl đã bị cách chức Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng trung tâm, thu hồi toàn bộ số tiền kê khống trả lại ngân sách.

Giám đốc trung tâm bị kiểm điểm về công tác quản lý. Sở Lao động - Thương binh - Xã hội đã điều động người thay ông Môl.

Đảng ủy Sở đã tổ chức cuộc họp, lắng nghe các đương sự có liên quan trình bày sự việc. Qua đối chiếu xác minh, thanh tra ngành đã xác định được số tiền kê khống trong việc mua sắm tài sản là do Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng của trung tâm là Nguyễn Văn Môl thực hiện, có sự phê duyệt của Giám đốc trung tâm. Ngoài số tiền kê khống, lãnh đạo trung tâm còn thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý học viên, dẫn đến việc bỏ trốn của hơn 10 đối tượng thuộc diện cai nghiện bắt buộc. Khi sự việc xảy ra, lãnh đạo trung tâm đã không thông báo đến các cơ quan chức năng để có biện pháp phối hợp truy tìm những người bỏ trốn, gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của trung tâm, tạo tiền lệ xấu cho các học viên khác tại đây.

Việc xử lý những người có sai phạm ở TTCNMT Bạc Liêu đã được dư luận đồng tình ủng hộ.

Hà Nội: Một vụ cướp taxi không thành

Sáng 14/4, tại địa phận thôn Vĩnh Thuận ( quận Hoàng Mai) đã xảy ra một vụ cướp xe, tài sản của lái xe ta xi táo tợn song với tinh thần cảnh giác và dũng cảm của người lái xe nên tính mạng và tài sản được an toàn.

Anh Lê Văn Hùng (quê ở xã Trung ộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), lái chiếc xe mang biển kiểm soát 29V - 5641 ủa Hãng ta xi Vạn Xuân cho biết: Khoảng gần 2 giờ, có 2 thanh niên vẫn xe của anh và thuê chở từ trước số nhà 91 Láng Hạ (Đống Đa) đến khu vực hồ gần Hợp tác xã Hợp Lực ( thôn Vĩnh Thuận, Thanh Trì, Hoàng Mai).

Tại đây, lợi dụng địa hình vắng vẻ, bọn chúng đã dùng hung khí để đe doạ nhằm cướp tài sản. Rất nhanh trí, anh Hùng đã nhấn mạnh ga cho xe lao thẳng xuống hồ, hai tên cướp vội mở cửa xe và tẩu thoát.

Nhờ đề cao cảnh giác và nắm vững các biện pháp phòng ngừa trên, lái xe Lê Văn Hùng đã góp phần ngăn chặn một vụ cướp tài sản của lái xe taxi.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản của lái xe ta xi với thủ đoạn ngày càng tinh vi và manh động.

Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2005, toàn thành phố đã có gần 20 vụ cướp , làm 1 người chết, 10 người khác bị thương.

Thực tế điều tra phá án cho thấy các đối tượng tội phạm hầu hết là nam giới, độ tuổi từ 18 - 27, thường đi theo nhóm có ít nhất từ 2 tên trở lên.

Để đối phó với cơ quan chức năng, bọn chúng dùng thủ đoạn vẫy xe dọc đường chứ không gọi xe qua tổng đài, chủ yếu là vào ban đêm, từ 21 - 3 giờ sáng; sau đó điều xe đi lòng vòng với địa chỉ không rõ ràng hoặc đến những địa điểm khuất nẻo, ở xa khu dân cư.

Trên đường đi, chúng tạo ra lý do để yêu cầu dừng xe tại nơi vắng vẻ rồi bất ngờ dùng hung khí chuẩn bị sẵn để khống chế, cướp tài sản. Nếu lái xe chống cự, chúng sẵn sàng ra tay gây thương tích, thực hiện cho được hành vi cướp tài sản.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.