Tin mới vụ nam sinh bị đánh chấn thương rồi bỏ trước bệnh viện

Nam sinh viên được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quảng Nam.
Nam sinh viên được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quảng Nam.
TPO - Cơ quan chức năng đã xác định được nhóm đối tượng đánh sinh viên Lê Anh Vinh chấn thương rồi bỏ nạn nhân trong tình trạng hôn mê tại phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Thượng tá Lê Văn Hòa - Đội trưởng Đội điều tra Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, qua bước đầu điều tra, đơn vị đã xác định được nhóm đối tượng đánh sinh viên Lê Anh Vinh (SN 1986, trú Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) chấn thương sọ não rồi bỏ nạn nhân tại phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa Quảng Nam hôm 27/9.

Trước đó vào ngày 27/9, cơ quan công an nhận tin từ bệnh viện đa khoa Quảng Nam thông báo vào rạng sáng cùng ngày, có 2 người chở một bệnh nhân trong tình trạng hôn mê đến phòng cấp cứu của bệnh viện sau đó bỏ đi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định: nạn nhân là sinh viên Lê Anh Vinh.

Vào khoảng 2h ngày 27/9, tại đường Nguyễn Đình Chiểu (phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ), Phạm Đức Anh Be (SN 1994, trú xã Trà Sơn, Bắc Trà My, Quảng Nam), Võ Văn Cảnh (SN 1998, trú Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam) cùng 8 đối tượng khác đang đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu thì phát hiện Lê Anh Vinh cùng một số người bạn khác.

Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Be gây gổ với nhóm của Vinh. Sau đó, Cảnh và Be tấn công Vinh, trong đó Be dùng cán rựa đập vào đầu nạn nhân gây chấn thương sọ não.

Thấy Vinh bị hôn mê nên nhóm của Be chở nạn nhân đến phòng cấp cứu của bệnh viện rồi bỏ đi.

Công an Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ điều tra.

MỚI - NÓNG