Tin pháp luật ngày 17/4

Tin pháp luật ngày 17/4
TPHCM: Bắt khẩn cấp 2 tên “hung thần”. Bình Thuận: Bắt nóng một “xe cướp”. Phú Quốc: Cảnh cáo và buộc thôi việc nguyên phó CA thị trấn Dương Đông

Ngày 17/4/2005, công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ được 2 tên “hung thần” là Trần Quốc Hùng (1981) và Trần Quốc Dũng (1983), đều ngụ phường 3, quận 3 vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 15/4, 2 tên này có mâu thuẫn về tiền bạc với Cao Văn Cường (1983, ngụ phường 1 quận 8) nên gài bẫy dụ nạn nhân đến 1 khu vực ở Gò Vấp. Tại đây, 2 “ông kẹ” đã khống chế Cường và bắt ngồi dưới đất, cởi quần áo, đưa hai tay ra sau lưng rồi cả hai thay phiên nhau đánh.

Ngang nhiên  hơn, một trong hai tên này còn dùng điện thoại di động quay lại cảnh hành hạ nạn nhân theo kiểu xã hội đen này. Khi kết thúc cuộc hành hạ nạn nhân, 2 tên đã đưa Cường lên taxi và trên đường di chuyển đến hẻm 198 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận thì bị phát hiện và vây bắt.   

Bình Thuận: Bắt nóng một “xe cướp”

Vào lúc 12 giờ 30 ngày 15/4, Công an Bình Thuận đã bắt giữ chiếc xe khách loại 47 chỗ, biển số 37N – 1735, đang lưu thông trên đường Trường Chinh – TP. Phan Thiết, vì các phụ xe đã có hành vi ép khách đưa thêm tiền và hành hung khách.

Người bị hại là Phạm Văn Vinh 29 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM, ở Bố Trạch – Quảng Bình.

Theo tường trình của hành khách, Vinh đón xe từ Thủ Đức- TP.HCM về quê với giá thỏa thuận trước khi lên xe là 80.000 đồng. Nhưng đến khu vực xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc - Đồng Nai) một lơ xe buộc Vinh đưa thêm 70.000 đồng, tổng cộng là 150.000 đồng.

Anh Vinh không chấp nhận nên bị một phụ xe đẩy xuống đường, còn một phụ xe khác lấy ống sắt đập nhiều  cú vào vai. Một người đi đường chứng kiến vụ việc đã điện thoại báo số “xe cướp” cho công an huyện Xuân Lộc, đồng thời một người chạy xe ôm đã chở anh Vinh đến trụ sở CA huyện Xuân Lộc để trình báo sự việc.

Dự đoán xe 37N – 1735 đã vượt khỏi địa phận tỉnh Đồng Nai, CA Xuân Lộc đã điện báo cho CA Bình Thuận chặn bắt. Khi CA Bình Thuận bắt giữ, trên xe 37N - 1735 có 37 khách, hầu hết đi từ bến xe Lam Hồng (Bình Dương). Vụ việc đang được CA TP Phan Thiết tiếp tục điều tra. 

Phú Quốc (Kiên Giang): Cảnh cáo và buộc thôi việc nguyên phó CA thị trấn Dương Đông

PCT UBND thị trấn Dương Đông (Phú Quốc), Nguyễn Thanh Tấn vừa ký QĐ “cảnh cáo” và buộc thôi việc đối với ông Hà Quốc Thanh, nguyên phó trưởng CA TT Dương Đông vì có hành vi “lợi dụng chức quyền để trục lợi cá nhân”.

Ông Thanh công tác tại TT Dương Đông từ hơn 10 năm nay, thời gian gần đây qua tố cáo và phản ánh của dư luận, cơ quan chức năng đã phát hiện ông này đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để “vay mượn” tiền của một số người trên địa bàn mình quản lý nhưng không trả, số tiền trên 50 triệu đồng; bảo kê cho quán karaoke không lành mạnh; báo cáo sai một số sự việc… 

MỚI - NÓNG