Tin pháp luật ngày 8/4

Tin pháp luật ngày 8/4
* Hà Nội: 1 người chết trong vụ nổ tại xường đúc thép tư nhân* Thái Bình: Xe cứu thương cán chết người   * Bị nghi trộm cá, con rể chém chết bố vợ   * Được hưởng 24 tháng tù treo vì đã tự nguyện bồi thường.

Sáng sớm 7/4, tại xưởng đúc, cán thép tư nhân ở khu Cầu Nhội (thôn Thuỵ Lôi, Thuỵ Lâm, Đông Anh) đã xảy ra một vụ nổ làm một công nhân bị chết. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Thuý, sinh năm 1967, trú tại thôn Mạnh Tân, xã Thuỵ Lâm, thợ làm thuê tại xưởng.

Tin ban đầu cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng. Lúc đó, anh Nguyễn Hoàng Kiên ( sinh năm 1968, trú tại thôn Thuỵ Lôi, được thuê làm bảo vệ của xưởng) bất ngờ ném một vật bằng sắt vào chiếc gáo múc thép nóng. It phút sau, vật bằng sắt đó phát nổ làm các mảnh vụn bắn tung ra xung quanh. Một mảnh sắt đã bắn thẳng vào đầu anh Thuý (đang đứng cách điểm phát nổ khoảng 7m), gây tử vong.

Các cơ quan chức năng huyện Đông Anh đang khẩn truơng diều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm nói trên. Được biết, xưởng đúc, cán thép này do 4 người cùng chung vốn sản xuất là các ông Ngô Văn Hiệp, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Đình Long và Dương Văn Trọn đều là người ở thôn Thuỵ Lôi, xã Thuỵ Lâm.

Thái Bình: Xe cứu thương cán chết người

Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 6/4, tại km4+500 đường Hùng Vương (địa phận tổ 16, phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), xe cứu thương mang biển số 54S-2318 đã đâm vào xe đạp đi cùng chiều làm chị Nguyễn Thị Ngát, sinh năm 1978, trú quán thôn Nghĩa Chính (xã Phú Xuân, TP Thái Bình) chết ngay tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã bỏ trốn. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bị nghi trộm cá, con rể chém chết bố vợ

Chiều 15/9, khi cha vợ là ông Katơ Báo sang hỏi Trần Văn Hải về việc trộm cá thì Hải cãi lại và dọa chém. Tức mình, ông Báo đã xoong nồi của Hải rồi bỏ ra về. Hải liền chụp lấy cây rìu dựng trước chòi chém mạnh một nhát vào thái dương làm cha vợ chết ngay tại chỗ.

Thấy vậy, bà Bách là mẹ vợ của Hải vội la lên. Hải liền quay sang dùng rìu chém mẹ vợ 4 nhát. Bà gục xuống bất tỉnh. Hải chạy trốn, bà Bách được cứu sống với tỷ lệ thương tật 25%.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Trần Văn Hải tù chung thân về tội giết người.

Được hưởng 24 tháng tù treo vì đã tự nguyện bồi thường

Ngày 3/8/2004, Hồ Duy Cường (Gia Lai) điều khiển xe Kamaz chở 9 lóng gỗ trên đường từ Đak Lei về Ngọc Hồi. Đến đoạn đường cua tại xã Đăk Dục, mặc dù đã có biển báo giảm tốc độ, Cường vẫn cho xe chạy nhanh khiến xe bị lật.

Các lóng gỗ trên rơ-moóc rơi xuống lề đường, đè lên xe môtô do anh Nguyễn Văn Hường điều khiển, làm anh Hường chết ngay tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, Cường và chủ phương tiện đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 70 triệu đồng.

Tại phiên xử ngày 1/3/2005, TAND huyện Ngọc Hồi xét thấy bị cáo đã ăn năn hối cải, chủ động bồi thường, gia đình người bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX tuyên phạt Cường 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời cấm Cường hành nghề lái xe trong 2 năm.

MỚI - NÓNG