Tỉnh rượu sau chầu nhậu, nhận điện thoại báo nợ... 4,6 tỷ

Bị cáo Nguyễn Như Hùng tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Như Hùng tại tòa.
TPO - Kết thúc cuộc nhậu, anh Diệm say rượu nên được Hùng đưa về một khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi biết anh Diệm lên đường sang Nga, Hùng gọi điện báo rằng anh Diệm nợ 4,6 tỷ đồng do tối hôm say rượu hai người đánh bạc.

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Như Hùng (SN 1981, ở Hoài Đức, Hà Nội) 14 năm tù về tội "Cướp tài sản". Bị hại trong vụ án này là vợ chồng anh Vũ Văn Diệm, hiện đang sống tại Nga.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, vợ chồng anh Diệm sở hữu một căn nhà tại phố Trung Kính (Hà Nội). Ngày 24/5/2014, vợ chồng anh Diệm cho anh Vũ Văn Sơn thuê để làm cơ sở xông hơi, massage.

Sau đó, anh Sơn rủ thêm Nguyễn Như Hùng tham gia kinh doanh dịch vụ này. Sau khi ký kết hợp đồng thuê nhà, anh Sơn và Hùng rủ anh Diệm đi liên hoan tại một nhà hàng.

Kết thúc cuộc nhậu, anh Diệm say rượu nên Hùng đưa về một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, anh Diệm lên đường sang Nga làm ăn.

Biết chủ nhà xuất ngoại, Hùng liền gọi điện thông báo rằng anh Diệm nợ Hùng 4,6 tỷ đồng do tối hôm say rượu, hai người đánh bạc.

Anh Diệm không chấp nhận, Hùng tuyên bố không đòi tiền thua bạc mà trừ dần vào tiền thuê nhà.

Quá bức xúc, ngày 29/4/2015, anh Diệm trở về Việt Nam hẹn Hùng tại một nhà hàng ở Mỹ Đình để nói chuyện.

Khi vợ chồng anh Diệm tới nơi, Hùng chỉ đạo đàn em xông ra đánh, đấm không nương tay. Quá sợ hãi, vợ chồng anh Diệm buộc phải viết giấy nhận nợ Hùng 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong vụ án còn một số đồng phạm của Hùng được cơ quan đình chỉ điều tra hoặc rút hồ sơ xử lý sau vì mắc bệnh tâm thần hoặc bỏ trốn.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.