Tòa tối cao bác yêu cầu của gia đình bị hại

Bị cáo Chung tại tòa.
Bị cáo Chung tại tòa.
TPO - Ngày 2/11, tại TAND tỉnh Hậu Giang, TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm vụ án hình sự, bác yêu cầu của gia đình bị hại và tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Bùi Văn Chung, 38 tuổi ở xã Phú Tân (Châu Thành, Hậu Giang) về tội giết người.

Sau khi TAND tỉnh Hậu Giang ngày 18/9/2014 tuyên án 16 năm tù đối với bị cáo Bùi Văn Chung về tội giết người. Gia đình của bị hại không đồng ý với mức án này và làm đơn kháng cáo, yêu cầu tăng hình phạt.

Tại tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Hội đồng xét xử đã bác đơn yêu cầu tăng hình phạt đối với gia đình bị hại. Đồng thời, tuyên y án như cấp sơ thẩm đã nêu là 16 năm tù đối với bị cáo Chung.

Theo cáo trạng, tối 16/2/2014, sau khi nhậu xong, bị cáo Chung chở ông Huỳnh Văn Sơn bằng xe mô tô đến quán của ông Võ Phi Bờ ở cùng huyện để ăn mì. Cùng lúc, ở quán đối diện có mặt nhóm hơn 5 người gồm: ông Võ Thanh Vân, Trần Văn Mộng, Nguyễn Văn Tiến, Đặng Văn Thống… đang ngồi nhậu. 

Sau đó, ông Thống sang rủ ông Sơn đánh bài cào ăn tiền. Đánh được vài ván thì ông Thống hết tiền rồi cầm điện thoại cho bị cáo Chung để lấy tiền chơi tiếp nhưng bị cáo Chung từ chối dẫn đến cãi nhau.

 Sau đó, bị cáo Chung về nhà lấy con dao Thái Lan giấu trong người rồi đến kêu ông Sơn về. Khi hai người ra xe thì nhóm của ông Vân đi theo và hai bên đánh nhau. Kết quả, bị cáo Chung đâm ông Vân chết tại chỗ. Ngày 17/2 bị cáo Chung bị bắt.

MỚI - NÓNG