Tội phạm ma túy ra tù, 'gây chuyện' với chiến sĩ công an từng bắt mình

Đối tượng Đào Trung Kiên tại tòa phúc thẩm.
Đối tượng Đào Trung Kiên tại tòa phúc thẩm.
TPO - Bị công an phường can thiệp, các đối tượng xông vào trụ sở chém đồng chí phó phường trọng thương. Ngoài ra, một đối tượng còn hắt rượu vào mặt một chiến sĩ khác vì từng bắt giữ mình.

Sáng 20/6, sau 2 ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt  Đào Trung Kiên (SN 1981, ở TP Hà Giang, Hà Giang) 5 năm tù về tội giết người.

Diễn biến tại tòa cho thấy, tối 7/10/2015, Đào Trung Kiên cùng một số đối tượng kéo đến nhà một “đại gia” ở TP Hà Giang để đòi nợ và dùng dao đe dọa gia đình này. Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Trần Phú (TP. Hà Giang) đã có mặt nhằm đảm bảo trật tự.

Tại đây, vị Phó trưởng công an phường Trần Phú đã kịp trấn áp khiến Kiên bực tức và phải ra về tay không. Không dừng lại, đối tượng tụ tập đàn em, trong đó có Nguyễn Tiến Dũng (SN 1980, ở TP Hà Giang) rồi vác dao xông thẳng vào trụ sở công an phường chém đồng chí Phó Trưởng công an trọng thương.

Quá trình điều tra, công an còn làm rõ, Nguyễn Tiến Dũng từng phạm tội về ma túy và đã chấp hành xong hình phạt tù. Tối 18/8/2015, đối tượng này vô tình gặp một cán bộ công an từng bắt giữ mình khi phạm tội về ma túy đang ăn uống tại quán ăn.

Nhớ lại chuyện xưa, Dũng cầm rượu sang bàn bên cạnh mời nhóm chiến sỹ công an Hà Giang rồi bắt đầu cà khịa. Thậm chí, đối tượng còn vừa sỉ nhục bằng lời nói vừa liên tiếp hắt rượu vào mặt nhóm cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng công an địa phương này.

Với những hành vi nêu trên, tháng 1/2017, TAND tỉnh Hà Giang xử sơ thầm, phạt Đào Trung Kiên 6 năm tù và xử phạt Nguyễn Tiến Dũng 3 năm tù cùng về tội giết người. Ngoài ra, vì hành vi sỉ nhục chiến sỹ công an nên Dũng nhận thêm án phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội làm nhục người khác.

Mong muốn được giảm một phần hình phạt, Kiên có đơn kháng cáo lên tòa án cấp trên. Khác với phiên tòa sơ thẩm ở Hà Giang, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi ngang ngược và côn đồ của bản thân. Do đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định giảm 1 năm tù cho Kiên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.