TP HCM: Hai vụ vi phạm pháp luật bị phát hiện

TP HCM: Hai vụ vi phạm pháp luật bị phát hiện
TPO – Đó là một vụ làm giả giấy tờ để lấy tiền và một vụ nhiều mặt hàng không gắn tem chống hàng giả.

Lúc 12 giờ 45 phút ngày 14/3, CA phường 3 đã kết hợp với đội quản lý thị trường quận Bình Thạnh (TPHCM) đã tiến hành kiểm Nhà sách Văn Lang (số 9 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh).

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện và niêm phong nhiều mặt hàng không gắn tem chống hàng giả , gồm:  375 cái máy tính hiệu Casio ; 394 cái máy tính các loại khác;  01 thùng USB, máy nghe MP3, MP4 ; 02 thùng Đĩa CD, VCD; 06 thùng tai nghe các loại và 04 thùng máy Radio, máy nghe đĩa.

Hiện vụ việc đang chờ Đội quản lý thị trường quận Bình Thạnh giám định và xử lý.

Đường dây làm giấy tờ giả

Ngày 15/3, CA quận Tân Bình (TPHCM) đã nhận được hồ sơ và các đối tượng có hành vi làm giấy tờ giả do CA phường 6 chuyển sang.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 14/03, Lê Văn Lan (SN 1949, ngụ ở 79/53 Phan Huy Ích phường 15, quận Tân Bình), đến UNBND phường 6 chứng giấy sang tên mua bán xe ô tô.

Qua xem xét hồ sơ, công chứng viên đã phát hiện chữ ký Phó Chủ tịch phường Cao Hồng Hà và con dấu sử dụng trên giấy tờ  là giả mạo.

Từ đây một nhóm đối tượng liên quan trong đường dây làm giấy tờ giả được Lan khai ra, gồm: Ngô Quốc Công (SN 1972, ngụ 19/901B Nguyễn Kiện, phường 3, quận Gò Vấp); Phạm Hữu Trí (SN 1974, ngụ D6/14A ấp 4 Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh); Phạm Thanh Phong (SN 1972, ngụ 56/39B Nguyễn Thượng Hiền phường 1, quận Gò Vấp); Tất Chảy (SN 1968, ngụ 42/1A đường 20, phường 5, quận Gò Vấp); Trần Kế Tài (SN 1957, ngụ 49/15A Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận  Bình Thạnh).

Tài là người thực hiện việc làm giấy tờ giả nói trên với giá 2 triệu đồng.

MỚI - NÓNG