TPHCM: 10 kẻ vào tù vì đòi... “bảo vệ” quán cà phê

TPHCM: 10 kẻ vào tù vì đòi... “bảo vệ” quán cà phê
Ngày 31/3, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm băng nhóm bảo kê…quán cà phê, gồm 10 tên  cùng ngụ ở quận Thủ Đức.

Cáo trạng xác định, trong tháng 2/2003, Lê Tấn Tài (tứcTài Lủi, 1974), Giảng Văn Sự (1985), Hồ Văn Chương (1985) lệnh cho đàn em đến các quán cà phê thuộc khu vực phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, đe doạ chủ quán, đòi thu tiền bảo kê từ 200.000 đồng - 500.000 đồng/lần. Ai chống đối “lệnh” này, lập tức băng nhóm này ra tay đập phá đồ đạc.

Trước sự manh động này, các chủ quán cà phê đành phải nộp cho nhóm của Tài 6 lần. Mặt khác, băng của Tài lủi còn  đánh gây thương tích 14% đối với anh Nguyễn Minh Hoàng (ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). HĐXX, tuyên phạt Tài, Sự, Chương 6 năm tù giam; Lê Hồng Vũ (1985) và  Trần Ngọc Công (1983), 4 năm tù giam; 5 đối tượng còn lại  mức án từ 2 đến 3 năm tù giam về hai tội danh “cưỡng đoạt tài sản” và “cố ý gây thương tích”.  

MỚI - NÓNG