TPHCM: Lại một vụ mã tấu cướp tài sản

TPHCM: Lại một vụ mã tấu cướp tài sản
TPO – Vụ việc xảy ra tại hẻm Lò Gốm (phường 8, quận 6) ngày mùng 7/3, chị Võ Thị Mộng Tuyền (SN 1981, ngụ quận 6) đang chạy xe gắn máy bị 4 đối tượng (trong đó có 1 nữ) di chuyển trên 2 xe gắn máy ép vào lề, dùng mã tấu uy hiếp cướp xe và 1 điện thoại di động (ĐTDĐ).

>> TPHCM: Băng tội phạm tuổi học trò chuyên cướp của, giết người

Trước đó vào ngày 6/3, cũng xảy ra 2 vụ việc nghiêm trọng khi những tên cướp dùng dao đâm trọng thương nạn nhân với ý đồ cướp tài sản.

Lúc 3 giờ sáng, trước nhà số 118 đường 37 (khu phố 3, phường Tân quy, quận 7) anh Châu Văn Nhiều (SN 1964, ngụ Nhà Bè) chạy xe ôm chở chị Kiến Thị Bích Vân (SN 1985) khi về đến trước cửa của chị (số 118) thì bị 4 đối tượng (trong đó có 1 nữ) chạy đến dùng dao đâm một nhát vào hông anh Nhiều và chị Vân cũng bị đâm ở đùi 1 nhát.

Tuy nhiên nạn nhân đã kịp tri hô nên bọn cướp bỏ chạy, không kịp lấy tài sản.

Một vụ khác xảy ra cùng ngày, lúc 19 giờ, tại khu đất trống (khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12).

Anh Tạ Thế Trung (SN 1980, ngụ Thanh Hóa, tạm trú quận 12) chạy xe ôm chở 2 tên Nguyễn Hồng Dương (SN 1988) và Dương Văn Nghĩa (SN 1990), cùng ngụ Nam Định, tạm trú quận Tân Bình) từ cầu Tham Lương đến điểm trên thì bị tên Nghĩa dùng dao đâm anh để cướp xe.

Hai tên này sau đó bị lực CA phường trên đường tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Liên tiếp những ngày qua, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra những vụ cướp mà bọn chúng đều sử dụng dao, mã tấu làm hung khí, tăng đáng báo động.

MỚI - NÓNG