TP.HCM: Phó Chủ tịch HĐQT trường Nhân Trí chiếm đoạt 84.000 USD?

TP.HCM: Phó Chủ tịch HĐQT trường Nhân Trí chiếm đoạt 84.000 USD?
TP - Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/1997 - 6/1998, Đỗ Xuân Nhị, Phó Chủ tịch HĐQT trường dân lập Nhân Trí, đã vay của bà Trần Thị Mai Dung số tiền 84.000 USD và 55 triệu đồng nhưng sau không trả.

Chiều 24/5, CA TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố trước tòa Đỗ Thị Xuân Nhị - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Trường dân lập Nhân Trí về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Kết luận điều tra xác định, từ tháng 9/1997 - 6/1998, Đỗ Xuân Nhị đã vay của bà Trần Thị Mai Dung số tiền 84.000 USD và 55 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền này, Đỗ Xuân Nhị đã dùng nhiều thủ đoạn để từ chối trách nhiệm với số tiền đã mượn. Vào năm 2002, cơ quan tiến hành tố tụng chỉ xác định Đỗ Xuân Nhị chiếm đoạt của bà Dung là 30.000 USD.

Năm 2005, vụ án được đưa ra xét xử và tòa án cấp sơ  thẩm tuyên Đỗ Xuân Nhị không phạm tội. Nhưng khi Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử thì bản án bị tuyên hủy và tòa yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng điều tra lại.    

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.