Trả hồ sơ vụ án cựu hoa hậu Phương Nga lừa đảo

Cựu hoa hậu Phương Nga bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo. Ảnh Internet.
Cựu hoa hậu Phương Nga bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo. Ảnh Internet.
TPO - Ngày 9/6, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ vụ án cựu hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) lừa đảo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM.

Kết luận điều tra đề nghị truy tố hoa hậu Trương Hồ Phương Nga về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông C.T.M (ngụ quận 7, một doanh nhân) với số tiền 16,5 tỷ đồng. Trong vụ việc này, Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, bạn của Phương Nga) cũng bị đề nghị truy tố về tội danh trên.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng danh nghĩa hoa hậu, Phương Nga có quen biết với ông C.T.M. Biết ông M là một doanh nhân, có nhiều tiền nên Phương Nga đã nói với ông này về chuyện mua nhà giá ưu đãi. Ông M tin lời nên nhiều lần đã đưa tiền cho Nga để mua nhà, tổng cộng 16,5 tỷ đồng.

Sau khi chuyển số tiền này để Phương Nga mua nhà nhưng vẫn chưa thấy nhà đâu, ông M hoài nghi nên đã nhiều lần gọi điện cho người đẹp này. Tuy nhiên, Phương Nga hứa lần hứa lượt để tìm cách kéo dài thời gian.

Thấy bất an, ông M đã tự đi xác minh và biết việc mua bán căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) là không có thật. Những giấy tờ người đẹp Phương Nga đưa cho ông cũng không đúng, ông M tức giận đã yêu cầu Phương Nga trả lại 16,5 tỷ đồng.

Lúc này, Phương Nga đã bàn bạc với Nguyễn Đức Thùy Dung làm giả một số giấy tờ nhằm chứng minh rằng đã trả toàn bộ số tiền 16,5 tỷ đồng cho ông M. Khi công an vào cuộc điều tra từ tố cáo của ông M, Phương Nga đã trưng ra các giấy tờ giả này để chứng minh đã trả tiền xong tuy nhiên không qua mắt được cơ quan chức năng.

Cuối tháng 2/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trương Hồ Phương Nga sang nước Nga định cư với cha mẹ từ năm 12 tuổi và trở thành Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Sau đó, Phương Nga về nước tham gia nhiều hoạt động trong làng giải trí và quen biết với ông C.T.M.

 
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.