Tranh chấp thừa kế, thuê người sát hại con chồng

Tranh chấp thừa kế, thuê người sát hại con chồng
TP - Ngày 19-9, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án giết người, bắt giữ 7 đối tượng.
Tranh chấp thừa kế, thuê người sát hại con chồng ảnh 1

Trước đó, tháng 8-2010, tại khu vực xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, người dân phát hiện xác anh Nguyễn Văn Nhường (SN 1977, nhân viên một ngân hàng) bên vệ đường. Khám nghiệm tử thi xác định trong cơ thể có độc tố, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Qua điều tra, công an xác định, năm 1989, ông Nguyễn Văn Nhuận (bố anh Nhường) đã lấy Nguyễn Thị Chinh (ảnh, SN 1968, ở TP Thái Nguyên) làm vợ hai, sau đó một năm thì sinh được một con gái. Đến tháng 3-2007, ông Nhuận mất để lại di chúc cùng toàn bộ tài sản, trong đó có 2 lô đất, 2 căn nhà cho 3 người con trai của vợ cả và khẳng định đó là tài sản có trước khi kết hôn với Chinh.

Hậm hực vì nghĩ rằng anh Nhường đã “quân sư” cho bố gạt mẹ con Chinh ra khỏi danh sách thừa kế, nên người mẹ kế đã nung nấu mưu đồ ám hại. Tháng 7-2010, Chinh nhờ Dương Quang Thái (SN 1970, trú Thái Nguyên) tìm cách xử lý anh Nhường. Thái nhờ Nguyễn Duy Niêm (SN 1980, trú Hải Phòng) tìm người thực hiện phi vụ. Nhóm của Nguyễn Sỹ Bắc (SN 1971, ở Vĩnh Phúc) nhận lời và đưa ra giá 150 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8-2010, Chinh đã gặp Bắc để đưa một lọ thuốc độc, ảnh anh Nhường và 20 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau khi hẹn anh Nhường lên Thái Nguyên để bàn lại chuyện chia tài sản, Chinh đã báo cho nhóm này bắt cóc anh Nhường đưa lên ô tô, ép uống thuốc độc rồi vứt xác nạn nhân xuống vệ đường.

MỚI - NÓNG