Tranh khách, chủ thuyền chém đối thủ lìa tay trên đảo

Ông Lý được các bác sỹ nối lại bàn tay bị đứt lìa.
Ông Lý được các bác sỹ nối lại bàn tay bị đứt lìa.
TPO - Trong lúc đón khách tham quan đảo chè Cầu Cau, ông Lý và ông Huế xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, ông Huế dùng dao chém ông Lý khiến nạn nhân gần đứt lìa bàn tay.

Vụ việc xảy ra vào chiều 22/7 tại đảo chè Cầu Cau thuộc địa bàn xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian kể trên, trong lúc đón khách tham quan đảo chè Cầu Cau, giữa ông Lê Văn Lý (xóm 3, xã Thanh Thịnh) và chủ thuyền là Hà Đình Huế (cùng xóm với ông Lý) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, ông Huế dùng dao chém ông Lý khiến nạn nhân gần đứt lìa bàn tay.

Nạn nhân được chuyến đến bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật nối tay.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Chương có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản sự việc, chờ kết quả giám định thương tích để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.  

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.