Triệt phá 'công xưởng' sản xuất thuốc lắc ở đất Cảng

TPO - Mỗi ngày, “công xưởng” của Nam điều chế khoảng 1.000 viên thuốc lắc để Trung đưa ra thị trường tiêu thụ, phục vụ “dân bay” tại các động lắc, quán bar. 

Ngày 10/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố hai đối tượng Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, trú phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) và Đoàn Thành Trung (35 tuổi, trú phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) về hành vi mua bán, sản xuất trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào 16h ngày 8/4, lực lượng công an đột kích căn nhà của Nam ở phố Nguyễn Hữu Tuệ (phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng), bắt quả tang đối tượng này đang có hành vi mua bán, sản xuất trái phép chất ma tuý. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1.300 viên thuốc lắc đã đóng viên, một lượng lớn nguyên liệu điều chế thuốc lắc đã pha (tương đương 8.000 viên thuốc lắc), hơn 2kg ketamine cùng các thiết bị điều chế thuốc lắc như máy dập đóng viên nén, máy sấy.

Sau đó, lực lượng công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đoàn Thành Trung, một đầu mối bao tiêu sản phẩm ma tuý tổng hợp do Nam sản xuất. 

Triệt phá 'công xưởng' sản xuất thuốc lắc ở đất Cảng ảnh 1

Đối tượng Nam, đối tượng Trung và tang vật.

Theo cơ quan công an, do có quan hệ với một kẻ cầm đầu một ổ nhóm tàng trữ, mua bán, sản xuất trái phép chất ma tuý là Nguyễn Đình Hưng (đã bị bắt cuối năm 2016), Nguyễn Văn Nam đã tìm tòi, học hỏi qua Hưng cùng các đối tượng sản xuất ma tuý, cũng như mạng internet phương thức sản xuất thuốc lắc.

Từ tháng 7/2016, Nam đã thuê nhà tại phố Nguyễn Hữu Tuệ, mua máy dập, máy xay, máy sấy, khuôn và các vật dụng liên quan để mở "công xưởng" sản xuất thuốc lắc. Nam mua các loại ketamine, “cỏ”Mỹ, thuốc tân dược, chất kết dính, phẩm màu, chất phụ gia về làm nguyên liệu điều chế. Mỗi ngày, “công xưởng” của Nam điều chế khoảng 1.000 viên thuốc lắc để Trung đưa ra thị trường tiêu thụ, phục vụ “dân bay” tại các động lắc, quán bar. 

MỚI - NÓNG