Triệt phá nhiều ổ cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê

Tang vật công an thu giữ từ hai ổ cá độ trong quán cà phê. Ảnh CA cung cấp
Tang vật công an thu giữ từ hai ổ cá độ trong quán cà phê. Ảnh CA cung cấp
TPO - Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TPHCM) cho hay đã triệt phá 2 ổ cá độ bóng đá trên mạng Internet núp bóng quán cà phê chiếu bóng đá mùa Euro.

Theo đó, tối 15/6, các trinh sát ập vào quán cà phê 296 trên đường Trần Phú (phường 8, quận 5) bắt quả tang 26 người tham gia cá độ bóng đá mùa Euro trong trận đấu Nga – Slovakia. Tang vật công an thu giữ hơn 150 triệu đồng, 32 điện thoại,….

Từ lời khai ban đầu của các nghi can xác định Nguyễn Xuân Hiển (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn) đứng ra tổ chức cá độ tại quán này khoảng 2 tháng nay. Để tránh bị công an phát hiện, Hiển chỉ cho những người tham gia cá độ có quen biết mới được vào quán, còn người lạ thì không được vào.

Hai nghi can Nguyễn Hoàng Vương Ngân (SN 1984, quê Bến Tre) và Đặng Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1986, ngụ quận 1) được Hiển thuê phục vụ quán và nhận tiền các con bạc trước mỗi trận đấu.

Chỉ một ngày sau, 16/5, các trinh sát tiếp tục phát hiện một ổ cá độ bóng đá núp bóng cà phê tại quận 8. Ổ cá độ bóng đá này nằm trên đường số 8 (phường 5, quận 8) do hai vợ chồng Huỳnh Tấn Ngọc (SN 1971) và Lê Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, cùng ngụ quận 8) đứng ra tổ chức.

Tại quán cà phê của hai vợ chồng Ngọc, công an bắt quả tang 22 người tham gia cá độ bóng đá với số tiền tang vật gần 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, hai vợ chồng Ngọc khai nhận được hai người lạ có tên là Ly và Đạt đưa cho các tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng bong88… được hơn 2 năm nay. Cứ vào thứ 2 hàng tuần, Ly và Đạt sẽ đến lấy tiền sau khi đã chung chi cho các con bạc. Mỗi ngày vợ chồng Ngọc thu lợi khoảng 10 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.