Triệt phá “xưởng” sản xuất thuốc lắc ở Hải Phòng

Triệt phá “xưởng” sản xuất thuốc lắc ở Hải Phòng
TPO - Ngày 11/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Khúc Thị Minh Trang (33 tuổi, trú quận Hồng Bàng) và Nguyễn Đình Hưng (43 tuổi, trú quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán và sản xuất trái phép chất ma tuý.

Trước đó, ngày 9/12, PC47 Công an TP Hải Phòng phối hợp lực lượng Hải quan đột kích căn nhà số 3/295 Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân), bắt quả tang Nguyễn Đình Hưng về hành vi tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma tuý. Tiến hành khám xét nhanh, công an thu giữ 400 viên nén màu trắng đúng, một khay nhựa chứa chất bột màu trắng đục, một túi nylon chứa tinh thể màu trắng đục, một máy dập thuốc lắc, một máy xay bột thuốc lắc cùng một số vật chứng liên quan khác. 

Tụ điểm này là "công xưởng" mà Hưng chuyên dành để thực hiện điều chế thuốc "lắc", các trang thiết bị và nguyên liệu do Trang cung cấp.

Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác cũng kiểm tra, bắt quả tang Khúc Thị Minh Trang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tại nhà riêng của Trang, công an thu giữ 2 túi nylon chứa tinh thể màu trắng, ba hộp tinh thể có trọng lượng 10kg, 3 điện thoại di động, một cân điện tử cùng một số tang vật liên quan.

Theo PC47, đường dây chuyên tàng trữ, sản xuất thuốc 'lắc' cung cấp cho các đường dây mua bán cùng các tụ điểm sử dụng ma tuý tổng hợp này do Trang cầm đầu. Trang đã cùng Hưng bàn bạc, móc nối sản xuất thuốc lắc để bán kiếm lời. Trang chuẩn bị nguyên vật liệu, máy dập, máy sấy, máy xay trang bị cho Hưng trực tiếp “điều chế”, dập thành các viên thuốc lắc, đóng gói bán cho các đầu mối tiêu thụ.

Hiện lực lượng công an đã trưng cầu giám định đối với những tang vật thu giữ để củng cố tài liệu phục vụ điều tra, đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

MỚI - NÓNG