Trịnh Nguyên Thuỷ: Học điều chế heroin để… phòng tránh(?!)

Trịnh Nguyên Thuỷ: Học điều chế heroin để… phòng tránh(?!)
TPO - Sáng nay, 20/1, HĐXX TAND tỉnh Sơn La đã tiến hành xét hỏi các bị cáo Trịnh Nguyên Thuỷ và Nghiêm Đình Bồng về hành vi sản xuất heroin.

Có tổng số 9 bị cáo được dẫn giải ra trước toà sáng nay, gồm Trịnh Nguyên Thuỷ, Nghiêm Đình Bồng, Đặng Văn Ấu, Lê Văn Tình, Tráng A Sếnh… HĐXX quyết định không cần thiết phải áp dụng biện pháp cách ly các bị cáo tại toà trong quá trình xét hỏi.

Đồng loạt phản cung

Lên trước vành móng ngựa trả lời HĐXX đầu tiên là bị cáo Nghiêm Đình Bồng. Theo cáo trạng, Bồng bị cáo buộc đã tham gia hai đợt sản xuất heroin cùng với Trịnh Nguyên Thuỷ.

Đợt đầu tiên làm tại nhà Bồng ở thị trấn Chờ, Bắc Ninh, do "bố già" Nguyễn Đức Đằng và Trịnh Nguyên Thuỷ điều hành việc thu gom 200 kg nhựa thuốc phiện và tổ chức sản xuất thành heroin. Đợt thứ hai do Trịnh Nguyên Thuỷ tổ chức sản xuất ngay tại nhà Thuỷ trên phố Láng Hạ, Hà Nội, với lượng nguyên liệu là 300 kg thuốc phiện. Bồng giữ vai trò phụ việc cho Nguyễn Đức Đằng và Trịnh Nguyên Thuỷ trong việc sản xuất heroin.

Vào đầu buổi thẩm vấn, Nghiêm Đình Bồng đã phủ nhận hành vi tham gia sản xuất heroin với Trịnh Nguyên Thuỷ. Bồng cho rằng, bị cáo đã… bịa chuyện để khỏi bị cán bộ điều tra đánh đập, ép cung.

HĐXX đã lưu ý Bồng rằng, theo cáo trạng, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn, tất cả các bản cung của bị cáo trong suốt quá trình điều tra rất thống nhất, thể hiện rõ hành vi tham gia sản xuất heroin; nếu Bồng khai báo gian dối tại Toà sẽ không được xem xét giảm nhẹ khi lượng hình… Tuy nhiên, Bồng vẫn một mực phủ nhận hành vi và kêu oan.

Tương tự Nghiêm Đình Bồng, Trịnh Nguyên Thuỷ cũng liên tục kêu oan suốt đợt xét hỏi. Với chất giọng nhẹ nhàng, lễ phép, thưa gửi đâu ra đấy, bị cáo này còn tố khá nhiều với HĐXX rằng mình đã bị các điều tra viên CA tỉnh Phú Thọ đánh đập, ép phải khai như thế nào; rằng không ký vào bản khai cũng chết, ký cũng chết; mà đã khai nhận rồi thì 1 cân ma tuý cũng như 100 cân, thà cứ ký khai nhận để được tình tiết thành khẩn…

Bước đầu nhận tội

Trịnh Nguyên Thuỷ: Học điều chế heroin để… phòng tránh(?!) ảnh 1
Bị cáo Trịnh Nguyên Thuỷ (Ảnh: Công Minh)

Chi tiết duy nhất Trịnh Nguyên Thuỷ thừa nhận trong buổi xét hỏi sáng nay là tờ giấy do chính tay Thuỷ ghi lại công thức điều chế heroin từ thuốc phiện, bị cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Thuỷ khi thực hiện lệnh khám xét, bắt giam bị cáo này.

Thuỷ thừa nhận, công thức trên Thuỷ được "bố già" Nguyễn Đức Đằng truyền thụ. Song ngay lập tức, ông chủ trang trại Sơn Thuỷ này đã trả lời HĐXX rất… hồn nhiên, rằng Thuỷ ghi chép lại công thức điều chế hàng trắng là để biết mà… phòng tránh, như người ta phòng tránh một thứ tệ nạn xã hội hay phòng tránh tai nạn giao thông…

Lời khai này của Thuỷ đã khiến nhiều người có mặt trong phòng xét xử cười ồ.

Tiếp tục phần thẩm vấn, đại diện cơ quan công tố tại Toà đã cho công bố nội dung lời khai của các nhân chứng Nghiêm Đình Oanh và Nghiêm Thị Thuỷ (con trai và con dâu của Nghiêm Đình Bồng).

Theo đó, con dâu Bồng khai rất khớp về thời gian các "bố già" Nguyễn Đức Đằng, Trịnh Nguyên Thuỷ đến nhà Bồng tổ chức sản xuất heroin, về địa điểm sản xuất… Con trai Bồng cũng khai từng can ngăn bố khi lờ mờ biết việc vi phạm của Bồng, song Bồng vẫn nhắm mắt đưa chân…

Những công bố trên của HĐXX đã đánh gục sự ngoan cố của Nghiêm Đình Bồng. "Thế này thì tôi phải chịu rồi, xin Toà xét cho tôi, cho tôi xin…" – Bồng nói.

Tuy nhiên, trong buổi sáng nay, Bồng mới thừa nhận có tham gia, giúp việc điều chế heroin tại nhà Trịnh Nguyên Thuỷ. Sau 8-10 ngày làm việc ở đây, Bồng được ông trùm Thuỷ trả công cho 10 triệu đồng. Bồng cho rằng lúc tham gia với  Thuỷ, Bồng chỉ lờ mờ đoán rằng Thuỷ làm hàng cấm, chứ không biết là ma tuý.

Cuối buổi thẩm vấn sáng nay, Bồng đột nhiên xin HĐXX tuyên trả lại số tiền cơ quan điều tra thu giữ được tại nhà Bồng.

"Tôi thì thế nào cũng được, nhưng xin Toà trả lại tuyên trả lại mấy triệu đồng để bà ấy ở nhà chi tiêu. Đó là tiền cầy bừa cấy hái vợ chồng tôi tích cóp được bấy lâu nay…"- Nghiêm Đình Bồng nói.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.