Trộm tiền của khách massage đang tắm

Trộm tiền của khách massage đang tắm
Rủ hai du khách Hong Kong đi massage, nhân lúc họ đang tắm, Mạnh lẻn vào phòng lấy trộm điện thoại, máy tính bảng và tiền.

Theo bản án sơ thẩm ngày 1/12 của TAND Hà Nội, khoảng 23h ngày 26/3, tài xế xe ôm Bùi Văn Mạnh (30 tuổi, quận Hoàn Kiếm) gặp 4 người Hong Kong đi bộ trên vỉa hè nên gạ họ đi massage.

Hai trong số 4 người này đồng ý và để Mạnh chở đến một nhà nghỉ ở phường Yên Phụ. Hai phụ nữ được Mạnh điều tới để massage với giá 10USD một lần.

Mạnh sau đó đẩy cánh cửa khép hờ của một phòng, ngó vào thấy khách và nữ nhân viên đang trong phòng tắm nên chui vào lục túi quần lấy trộm chiếc iPhone 5S cùng 2 triệu đồng. Khi khách nước ngoài tắm xong, Mạnh đòi tiền xe ôm và được hẹn trả sau.

Xuống tầng 3, Mạnh tiếp tục lẻn vào phòng của vị khách thứ hai, thấy anh này đang tắm nên lấy trộm chiếc iPad Air và 1,5 triệu đồng.

Tại phiên xử hôm nay, TAND Hà Nội tuyên phạt Mạnh 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo này từng có 5 tiền án, tiền sự.

Theo Việt Dũng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG