Trục lợi bảo hiểm?

Anh Ngô Quang Sơn bị tai nạn nhập viện vào ngày 11-11-2011 (văn bản bên trái), nhưng biên bản của Công an thị xã Long Khánh thể hiện vụ tai nạn xảy ra vào ngày 12-11-2011
Anh Ngô Quang Sơn bị tai nạn nhập viện vào ngày 11-11-2011 (văn bản bên trái), nhưng biên bản của Công an thị xã Long Khánh thể hiện vụ tai nạn xảy ra vào ngày 12-11-2011
TP - Theo biên bản CSGT lập, vụ tai nạn xảy ra ngày 12-11-2011, nhưng theo xác minh của PV Tiền Phong, nạn nhân trong vụ việc này lại nhập viện trước đó… một ngày!

> Trốn đóng BHXH: Cần xem là tội danh

Bà Phan Thị Xuân Lan (SN 1969, ngụ ấp 2A, xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai) là chủ xe khách 60P-1125 gửi hồ sơ đến Cty Bảo hiểm X.T Đồng Nai (tại TP Biên Hoà, Đồng Nai) yêu cầu bồi thường tai nạn theo quy định.

Theo hồ sơ, vào hồi 16 giờ 50 ngày 12-11-2011, xe khách trên lưu thông trên quốc lộ 1A, khi dừng trả khách tại km 1818 + 050, thuộc ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã gây tai nạn làm một hành khách bị thương.

Theo biên bản khám nghiệm hiện trường do trung úy CSGT Võ Ngọc Minh và trung tá Lê Minh Hùng (Đội trưởng CSGT Công an thị xã Long Khánh) lập, việc khám nghiệm được thực hiện sau khi vụ tai nạn xảy ra 10 phút, hiện trường vụ tai nạn còn nguyên vẹn.

Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn là anh Ngô Quang Sơn (SN 1994, ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) là hành khách trên xe ôtô 60P-1125 đã bị ngã do xe khách không thực hiện đảm bảo an toàn giao thông khi dừng đón trả khách.

Điều bất ngờ là, bà Lan mua bảo hiểm cho xe vào lúc 7 giờ ngày 12-11-2011, đến gần 17 giờ cùng ngày vụ tai nạn xảy ra. Bất ngờ hơn, bà Lan báo vụ tai nạn xảy ra vào ngày 11-11-2011 và thương lượng với nhân viên Cty để mua bảo hiểm.

Trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thể hiện nạn nhân điều trị qua 3 bệnh viện, nhưng nơi cấp cứu ban đầu không thể hiện. Sau khi mua bảo hiểm vào ngày 12-11-2011 và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường tai nạn, bà Lan lại khẳng định vụ tai nạn xảy ra vào ngày 12-11-2011.

Theo xác minh của PV Tiền Phong, bệnh nhân Ngô Quang Sơn nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh lúc 13 giờ 20 phút ngày 11-11-2011, khai do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân Sơn điều trị tại đây đến 10 giờ ngày 25-11-2011 xuất viện. Như vậy, anh Ngô Quang Sơn không thể là người bị thương trong vụ tai nạn vào ngày 12-11-2011 như hồ sơ của công an thị xã Long Khánh lập.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG