Truy nã 2 đối tượng liên quan vụ nổ súng truy sát ở Hà Tĩnh

Hai đối tượng Quang (bên trái) và Thành bị truy nã toàn quốc.
Hai đối tượng Quang (bên trái) và Thành bị truy nã toàn quốc.
Ngày 21/4, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã toàn quốc 2 đối tượng Trần Lê Vinh Quang (SN 1985, trú tại Đà Nẵng) và Phạm Văn Thành (SN 1995, trú xã Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh) liên quan đến vụ 2 băng nhóm nổ súng truy sát nhau trong đêm xảy ra gần khách sạn BMC, TP.Hà Tĩnh.

Trước đó, tối 4/4, khi vào hát karaoke ở quán Yolo (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) hai nhóm thanh niên gồm nhiều đối tượng đã xảy ra xô xát với nhau. Mâu thuẫn tạm dừng khi lực lượng công an có mặt.

Tuy nhiên, vào đêm 5/4, 2 nhóm thanh niên trên đã kéo nhau ra ngã tư đường Hàm Nghi và Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, nhóm của Trần Lê Vinh Quang (biệt danh Tuấn Beo) và Phạm Văn Thành (còn gọi Thành Lộc) đã dùng súng bắn nhiều phát trúng vào phía sau 1 xe taxi và 2 xe máy do Võ Khắc Phương (Phương Tòng) và Dương Mạnh Cường (Cường Bọng) điều khiển.

Đối tượng Phương bị bắn 3 phát vào chân, Cường bị bắn 2 phát vào xương chậu, hiện đang điều trị tại Hà Nội. Xe taxi trúng 2 phát đạn bị vỡ kính hậu và kính cửa sau bên trái.

Sau khi gây án, 2 đối tượng Trần Lê Vinh Quang và Phạm Văn Thành đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố 5 bị can gồm: Võ Viết Siêu, Dương Ngọc Tú, Phan Bình An, Lê Xuân Thìn và Nguyễn Xuân Dũng, cùng trú tại TP Hà Tĩnh về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Truy nã 2 đối tượng liên quan vụ nổ súng truy sát ở Hà Tĩnh ảnh 1 Các đối tượng liên quan đến vụ án trước đó đã bị công an khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 21/4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã toàn quốc 2 đối tượng tượng Trần Lê Vinh Quang và Phạm Văn Thành, đồng thời kêu gọi đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Quyết định truy nã cho phép bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.