Truy nã kẻ giết lái xe taxi ở Ninh Bình

Sau bốn ngày gây án, hiện công an vẫn chưa bắt được đối tượng Luận
Sau bốn ngày gây án, hiện công an vẫn chưa bắt được đối tượng Luận
TPO – CA tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời tống đạt quyết định truy nã đối với Trần Quốc Luận - nghi can trực tiếp sát hại lái xe taxi ngày 1/5 vừa qua.

> Gần 100 cảnh sát truy bắt kẻ giết lái xe taxi
> Một lái xe bị hành khách đâm chết giữa đường

Sau bốn ngày gây án, hiện công an vẫn chưa bắt được đối tượng Luận
Sau bốn ngày gây án, hiện công an vẫn chưa bắt được đối tượng Luận.
 

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đồng thời tống đạt quyết định truy nã đối tượng Trần Quốc Luận (SN 1962, trú tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) - nghi can trực tiếp sát hại tài xế taxi ngày 1/5.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Lê Văn Chiến (SN 1988), trú tại đội 5, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Anh Chiến vốn làm nghề lái xe cho Công ty taxi Hùng Vương, TP Hà Nội.

Hiện CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vẫn đang tích cực phối hợp với công an các tỉnh lân cận khẩn trương truy bắt đối tượng Luật.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 15h ngày 1/5, anh Chiến điều khiển xe ô tô BKS 30S – 1890, từ xã Gia Hưng (huyện Gia Viễn) đến ngã ba Gián Khẩu để đón khách.

Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn trong việc đón khách giữa anh Chiến với Trần Quốc Luận (là đối tượng nghiện ma túy, có bốn tiền án).

Trong lúc cãi nhau, Luận rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Chiến một nhát thấu tim khiến anh này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Trần Quốc Luận đã bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Gia viễn phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam nhanh chóng huy động gần 100 CBCS cùng chó nghiệp vụ tổ chức vây bắt Trần Quốc Luận khi hắn đang lẩn trốn tại thung núi thuộc xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Hiện lực lượng truy bắt đã thu được điện thoại di động của Luận vứt lại trong khi bỏ trốn và đang tiếp tục tổ chức truy bắt.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.