Truy tố ca sĩ Lâm Nhật Ánh

Truy tố ca sĩ Lâm Nhật Ánh
Ngày 12/4/2005, VKSND quận 3, TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND quận này để truy tố bị can Lâm Nhật Ánh (1983, còn có tên Nguyệt Anh, Vân Anh, quê  Bắc Giang) với tội môi giới mại dâm.

Nhật Ánh bị bắt quả tang khi đang cùng T.T.H.G (người mẫu, từng được đào tạo tại một trường huấn luyện người mẫu chuyên nghiệp và T.N.T.T đi “phục vụ” khách làng chơi vào tháng 7/2004, tại khách sạn Đại Hoàng Hà (quận 3). Cơ quan tiến hành  tố tụng xác định, Ánh trong vai trò là ca sĩ của ban nhạc Đen - Trắng (Black &  White) nhưng đã làm thêm nghề “tay trái” - tú bà, kiêm gái làng chơi cao cấp từ tháng 11/2003.

Các người đẹp do đường dây của Ánh cung cấp có giá từ 100 USD - 200 USD/lần. Theo đó, tỷ lệ ăn chia giữa Ánh và các “đồng nghiệp” cũng được ấn định: giá 100 USD, Ánh “ăn” 300.000 đồng; 200USD, Ánh “ăn” 50 USD.

Riêng người mẫu T.T.H.G đã nhận lời “hợp tác” với Lâm Nhật Ánh 10 lần. Còn T.N.T.T là 7 lần. Song, cơ quan công tố cũng đã không đề cập đến hình thức xử lý khi có lời khai của T.T.H.G rằng, ngoài Ánh, Nguyễn Thị Tuyết (tự Trâm) cũng đã môi giới cho G. bán dâm khoảng 20 lần.

Trâm cũng thừa nhận từ tháng 6/2003  - 6/2004, cũng đã thực hiện công việc môi giới cho G. và đã nhận được tiền “cò” là 2,4 triệu đồng; diễn viên kịch nói N.L.U.T (từng gây  xì -  căng - đan nổi đình nổi đám trong quan hệ hôn nhân với một Việt kiều) cũng đã “giúp” G. “phục vụ” khách hàng khoảng 4 - 5 lần…

Thời điểm phát hiện đường dây của Lâm Nhật Ánh, người mẫu T.T.H.G chưa đủ tuổi thành niên (sinh ngày 28/8/1987) nhưng Nguyễn Văn Phú, đối tượng được G “phục vụ” đã không bị  cơ quan tiến hành tố tụng đề cập trách nhiệm hình sự mà chỉ đề nghị xử phạt hành chính 500.000 đồng. Liệu điều này có khách quan?    

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.