Truy tố hai cán bộ tham ô hơn 4,3 tỉ đồng

Truy tố hai cán bộ tham ô hơn 4,3 tỉ đồng
Ngày 14-4, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố hai bị can Nguyễn Thị Thanh Lan và Đỗ Quang Khôi, nguyên kế toán và cán bộ bảo hiểm xã hội (BHXH) Thị xã Long Khánh về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2008 đến tháng 4-2010, Nguyễn Thị Thanh Lan (33 tuổi, quê Đồng Nai) tự ý thu tiền mặt trái quy định với số tiền trên 3,1 tỉ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, Lan còn thuê người khắc dấu để đóng và giả chữ ký của ông Trần Bá Đạt (Giám đốc BHXH Long Khánh) và Nguyễn Hoàng Quốc (kế toán trưởng) vào 17 tờ séc tiền mặt; đồng thời nhờ Khôi ký khống vào mục người nhận tiền của 12 tờ séc, giúp Lan rút 8,2 tỉ đồng tiền BHXH Thị xã Long Khánh tại ngân hàng.

Sau khi rút được tiền, Lan chiếm đoạt trên 1,1 tỉ đồng (số còn lại, sợ bị lộ nên Lan đã nộp lại vào tài khoản và chi bù trừ cho hoạt động BHXH). Tổng cộng Lan và Khôi chiếm đoạt của BHXH Long Khánh hơn 4,3 tỉ đồng.

Theo Kim Cương
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG