Truy tố nguyên Trưởng phòng Giáo dục làm lộ đề thi

Phòng GD&ĐT thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Ảnh: Thanh Niên.
Phòng GD&ĐT thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Ảnh: Thanh Niên.
Ngày 23/4, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Lê Quang Dẫn (52 tuổi, nguyên Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) TX.Gia Nghĩa, Đắk Nông) về tội cố ý làm lộ bí mật công tác theo điều 286 Bộ Luật Hình sự.

Theo thông tin trước đó, tháng 5/2014, UBND TX.Gia Nghĩa có quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục do ông Lê Quang Dẫn (khi đó là Trưởng phòng GD-ĐT TX.Gia Nghĩa) làm Phó chủ tịch hội đồng, kiêm Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch xét tuyển.

Trong quá trình tổ chức thi tuyển, ông Dẫn đã cố tình làm trái các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin trong việc ra đề thi và đáp án trả lời các câu hỏi phỏng vấn từ bậc mầm non, tiểu học và THCS, dẫn đến đề thi bị lộ ra ngoài.

Cụ thể, ông Dẫn đã chỉ đạo một số người không liên quan chức năng, nhiệm vụ trực tiếp in, đóng dấu niêm phong đề phỏng vấn mà không có biện pháp trông coi, bảo mật. Ông Dẫn còn tự ý chọn đề kèm theo đáp án và tổ chức phỏng vấn, trong khi theo quy định thì đề phỏng vấn phải do chủ tịch hội đồng tuyển dụng (chủ tịch UBND thị xã) là người nhận đề, chọn đề cuối cùng.

Ngày 24/8/2014, khi chuẩn bị xét tuyển viên chức bậc tiểu học, ban giám sát công tác tuyển dụng viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông kiểm tra và phát hiện vi phạm trong quy trình ra đề xét tuyển nên đã lập biên bản vi phạm và đình chỉ việc phỏng vấn xét tuyển. Sau đó, UBND TX.Gia Nghĩa ra quyết định hủy kết quả thi tuyển viên chức ở khối THCS năm 2014 đối với 11 trường hợp trúng tuyển.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.